Mang công lý đến bản làng vùng cao Quảng Ninh
Không chỉ bào chữa tại Tòa, nhiều luật sư và trợ giúp viên pháp lý ở Quảng Ninh đang lặng lẽ giúp người nghèo, người yếu thế tìm lại quyền lợi chính đáng, từ những bản làng vùng cao đến các khu dân cư ven biển.
"Tôi từng chứng kiến những người hàng xóm từ vùng sâu Ba Chẽ lặn lội xuống Hạ Long tìm luật sư chỉ để đòi lại công bằng cho một cụ già neo đơn bị mất đất rừng". Đó là một trong nhiều câu chuyện được các luật sư và trợ giúp viên pháp lý ở Quảng Ninh nhắc đến khi nói về hành trình bảo vệ quyền lợi cho người yếu thế.

Những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh không chỉ tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý miễn phí mà còn tích cực đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Nhiều trường hợp tranh chấp dân sự, đất đai ở vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số đã được các luật sư hỗ trợ kịp thời.
Luật sư Vũ Hữu Quý, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh cho biết, thông qua các hoạt động trợ giúp pháp luật miễn phí, luật sư đã hỗ trợ bà Chíu Tài Múi ở Bình Liêu hoàn thiện hồ sơ, đơn từ đề nghị cơ quan chức năng giải quyết tranh chấp diện tích trồng hồi kéo dài nhiều năm với hộ gia đình khác.
Không chỉ hỗ trợ pháp lý, Đoàn Luật sư tỉnh còn thường xuyên triển khai các hoạt động thiện nguyện. Luật sư Vũ Hữu Quý từng trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Song hành cùng đội ngũ luật sư, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đang trở thành "điểm tựa công lý" cho hàng nghìn người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
Ngày 28/4/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn giai đoạn 2026-2030. Đây là chính sách đặc thù của Quảng Ninh, tiếp nối chương trình đã triển khai từ năm 2022.
Trong hơn 3 năm qua, 198 vụ việc trợ giúp pháp lý đã được thực hiện cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo, tăng 25 lần so với giai đoạn trước.

Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, từ đầu năm đến hết tháng 5/2026, đơn vị đã thụ lý 132 vụ việc, tăng gần 63% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn là các vụ án hình sự, bên cạnh các tranh chấp dân sự và hành chính.
Tại trụ sở tiếp công dân, nhiều vụ việc nhạy cảm liên quan đến phụ nữ, trẻ em bị bạo lực hoặc xâm hại được tiếp nhận trong không gian riêng tư, bảo đảm bí mật thông tin. Sự lắng nghe và đồng hành của các trợ giúp viên giúp nhiều nạn nhân vượt qua tâm lý e ngại để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Nhớ lại một vụ việc từng theo đuổi suốt nhiều năm, luật sư Phạm Thị Lan, cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, kể về trường hợp ông Trần Văn Mạ ở Ba Chẽ (cũ). Là người cao tuổi, không nơi nương tựa, ông bị người thân lợi dụng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng. Sau hành trình kéo dài ba năm với sự hỗ trợ của luật sư, chính quyền và người dân địa phương, quyền lợi hợp pháp của ông đã được khôi phục.

Từ những vụ tranh chấp đất đai ở vùng cao đến các vụ án hình sự, sự đồng hành của đội ngũ luật sư và trợ giúp viên pháp lý đang giúp những người yếu thế có cơ hội tiếp cận công lý bình đẳng hơn. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật và xây dựng một môi trường xã hội công bằng, văn minh.