Vụ khung nhà gỗ sau tháo dỡ ở xã Mô Rai: Địa phương thừa nhận thiếu sót trong xử lý tài sản
Liên quan đến bài viết "Khung nhà gỗ giá trị bị bán sau tháo dỡ, lãnh đạo xã nói không nắm được" do Báo Công lý phản ánh, UBND xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản giải trình, làm rõ nguồn gốc hội trường cũ và việc xử lý số gỗ còn lại sau khi công trình được tháo dỡ để sửa chữa.
Ngày 22/6, ông Hà Huy Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi đã ký Văn bản số 1045/UBND-TH, trả lời những vấn đề báo chí đặt câu hỏi phục vụ họp báo Quý II/2026 liên quan đến bài viết “Khung nhà gỗ giá trị bị bán sau tháo dỡ, lãnh đạo xã nói “không nắm được” mà Báo Công lý đã phản ánh.

Theo UBND xã Mô Rai, đây là địa phương biên giới, vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Trụ sở làm việc đã được xây dựng từ lâu và xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu công tác.
Cuối năm 2025, xã được UBND tỉnh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị làm việc.
Sau khi rà soát nhu cầu thực tế, xã ưu tiên sửa chữa hội trường UBND và các hạng mục phụ trợ nhằm phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy, HĐND và UBND xã. Kinh phí dành cho việc sửa chữa hội trường là 805 triệu đồng; phần còn lại được sử dụng để làm sân bê tông, hàng rào, sửa chữa Trung tâm Phục vụ hành chính công và nhà để xe.
Về nguồn gốc hội trường cũ, UBND xã cho biết, qua tìm hiểu từ các cán bộ nghỉ hưu, già làng và người có uy tín tại địa phương, công trình này được người dân đóng góp vật liệu, ngày công để dựng tạm vào năm 1999 tại trụ sở xã cũ nhằm phục vụ hội họp.

Năm 2010, khi trụ sở UBND xã được xây dựng tại làng KĐin, hạng mục hội trường không nằm trong dự án đầu tư. Vì vậy, chính quyền địa phương thời điểm đó đã tổ chức tháo dỡ, di dời hội trường cũ về vị trí mới để tiếp tục sử dụng.
Trong quá trình di dời chỉ tận dụng được phần cột, kèo, xà gồ; các vách bao quanh đã hư hỏng, không thể sử dụng. Sau đó, xã tiếp tục vận động người dân đóng góp đất, cát, gạch, xi măng để hoàn thiện và sử dụng đến nay.
Theo UBND xã Mô Rai, toàn bộ hội trường được hình thành từ nguồn đóng góp tự nguyện của người dân, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Liên quan đến số gỗ sau tháo dỡ, UBND xã cho biết, sau khi kiểm tra hiện trạng, phần lớn các cột gỗ đã bị mối mọt, nứt gãy, không còn khả năng sử dụng. Chỉ còn 4 đoạn cột gỗ dài khoảng 1,5m và 12 thanh xà gồ kích thước 6x12cm, dài khoảng 2,5m có thể tận dụng.
“Xét thấy giá trị rất nhỏ nên xã đã thống nhất bàn giao số lượng gỗ trên cho Đoàn Thanh niên xã để sửa chữa các nhà dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. ”, văn bản do ông Hà Huy Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mô Rai ký nêu rõ.
UBND xã Mô Rai khẳng định không có việc bán số gỗ trên cho tổ chức, cá nhân; đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng số gỗ này được chia cho lãnh đạo địa phương.

UBND xã cũng thừa nhận, việc xử lý số gỗ trên chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định hiện hành.
Lý giải về vấn đề này, địa phương cho rằng, thời điểm triển khai sửa chữa hội trường với yêu cầu tiến độ gấp để phục vụ hoạt động của chính quyền. Trong khi mô hình chính quyền hai cấp mới đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ còn thiếu và hạn chế về chuyên môn, nên chưa nghiên cứu kỹ các quy định liên quan.