Sức khỏe

Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng gần 5kg

Kim Sáng 24/06/2026 - 10:31

Người phụ nữ 53 tuổi mang trong cơ thể khối u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 5kg suốt thời gian dài. Khi nhập viện, khối u đã chèn ép bàng quang gây thận ứ nước và dính vào nhiều cơ quan trong ổ bụng.

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa phẫu thuật thành công để loại bỏ khối u xơ tử cung khổng lồ nặng gần 5kg cho một người phụ nữ 53 tuổi.

Theo người bệnh, bà đã mãn kinh được 3 năm. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng gần đây, vòng bụng liên tục tăng kích thước bất thường, trông như đang mang thai. Dù nhận thấy bụng ngày càng to lên nhưng do không đau đớn hay gặp các biểu hiện khó chịu rõ rệt nên bà không đi khám sớm.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một khối u kích thước khoảng 25cm, chiếm gần hết vùng bụng dưới. Kết quả cho thấy khối u xuất phát từ cơ tử cung, được chẩn đoán theo dõi u xơ tử cung kích thước lớn.

u-to-khien-bung-benh-nhan-bu-nhu-mang-thai-8-thang.png
Người phụ nữ mang khối u xơ tử cung nặng gần 5kg.

Đáng chú ý, khối u đã chèn ép bàng quang gây tình trạng thận ứ nước, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng chức năng tiết niệu nếu không được can thiệp kịp thời. Trước tình trạng này, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật để xử lý khối u.

Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận khối u không chỉ có kích thước rất lớn mà còn dính vào ruột và bàng quang, khiến việc bóc tách trở nên đặc biệt phức tạp.

Theo BS.CKI. Phạm Ngọc Sơn, Khoa Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, khối u lớn chiếm nhiều diện tích trong ổ bụng, làm hạn chế tầm quan sát và tăng nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận trong quá trình phẫu thuật.

Sau nhiều giờ nỗ lực, ê-kíp đã bóc tách thành công khối u nặng gần 5kg ra khỏi cơ thể người bệnh, đồng thời thực hiện cắt toàn bộ tử cung và hai phần phụ. Các cơ quan quan trọng xung quanh được bảo tồn an toàn.

Khối u sau đó được gửi làm giải phẫu bệnh. Kết quả xác định đây là u cơ trơn lành tính. Sau hai ngày phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt và dần trở lại sinh hoạt bình thường.

e-kip-phau-thuat.png
Các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa lành tính thường gặp ở phụ nữ nhưng thường phát triển âm thầm, ít gây triệu chứng ở giai đoạn đầu nên nhiều người dễ chủ quan. Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các biến chứng như rong kinh, thiếu máu, đau vùng chậu, bụng to bất thường hoặc chèn ép các cơ quan lân cận.

Đặc biệt, những khối u kích thước lớn có thể chèn ép bàng quang, niệu quản hoặc ruột, gây tiểu khó, tiểu nhiều lần, nhiễm trùng tiểu, táo bón kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng thận.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, nhất là u xơ tử cung. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bụng lớn nhanh, đau bụng kéo dài hoặc cảm giác nặng tức vùng bụng dưới, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm và các cuộc phẫu thuật phức tạp do khối u phát triển quá lớn.

Kim Sáng