Kinh tế

Điện Biên - Vân Nam thúc đẩy kết nối du lịch, mở rộng không gian hợp tác xuyên biên giới

Thế Linh 23/06/2026 - 20:33

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã có buổi hội đàm với Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch và thúc đẩy các nội dung hợp tác thực chất giữa hai địa phương. Nhiều đề xuất quan trọng đã được đưa ra, trong đó nổi bật là nghiên cứu mở các chuyến bay charter kết nối Điện Biên với các trung tâm du lịch lớn của tỉnh Vân Nam, góp phần mở rộng hành lang

toan-canh-2.jpg
Quang cảnh buổi Hội đàm giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Chuyến công tác được triển khai nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được thống nhất tại Hội nghị thường niên lần thứ 6 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đồng thời thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Phiên họp lần thứ 12 Nhóm Công tác liên hợp giữa các địa phương hai bên.

ong-ha-va-ba-na.jpg
Ông Trần Hải Hà, quyền Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên và bà Lưu Lệ Na, Phó Giám đốc Sở VH&DL tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại buổi hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, ông Trần Hải Hà, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên khẳng định, chuyến làm việc thể hiện quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong việc tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng liên kết phát triển du lịch, văn hóa theo tinh thần đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác thực chất.

Theo lãnh đạo ngành du lịch Điện Biên, địa phương có nhiều lợi thế đặc biệt trong kết nối khu vực. Đây là tỉnh duy nhất vùng Tây Bắc hiện có cảng hàng không đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay hiện đại như Airbus A320, A321 và tương đương. Với vị trí địa lý gần tỉnh Vân Nam nhất trong các địa phương của Việt Nam có sân bay, Điện Biên được đánh giá có nhiều tiềm năng trở thành cửa ngõ kết nối giữa khu vực Tây Bắc Việt Nam với Tây Nam Trung Quốc.

ong-ha.jpg
Ông Trần Hải Hà, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi hội đàm.

Từ lợi thế đó, phía Điện Biên đề xuất hai bên nghiên cứu, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền và các hãng hàng không của Việt Nam, Trung Quốc xem xét tổ chức các chuyến bay charter từ Côn Minh, Lệ Giang hoặc Tây Song Bản Nạp đến Điện Biên và ngược lại. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí cho du khách, đồng thời thúc đẩy giao thương, đầu tư và hợp tác du lịch giữa hai địa phương.

Bên cạnh kết nối hàng không, Điện Biên cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh qua khu vực A Pa Chải (Điện Biên) - Long Phú (Vân Nam), từng bước hình thành các tuyến du lịch xuyên biên giới và mở rộng không gian hợp tác phát triển du lịch giữa hai bên.

Tại hội đàm, lãnh đạo ngành du lịch Điện Biên đã giới thiệu những tiềm năng nổi bật của địa phương với hệ thống tài nguyên du lịch đặc sắc gồm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; 24 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có các di sản được UNESCO ghi danh; cùng không gian văn hóa đa dạng của 19 dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Đặc biệt, phía Điện Biên đề xuất nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính liên kết vùng và xuyên biên giới, trong đó có ý tưởng hình thành “Hành lang văn hóa Thái” kết nối khu vực Tây Bắc Việt Nam với Tây Song Bản Nạp (Vân Nam, Trung Quốc), tạo nên các hành trình du lịch văn hóa độc đáo dựa trên những giá trị lịch sử, văn hóa chung của cộng đồng người Thái trong khu vực.

Các bên cũng trao đổi về khả năng phát huy giá trị của khu vực Cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải - nơi tiếp giáp lãnh thổ Việt Nam, Lào và Trung Quốc - để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Một nội dung quan trọng khác được phía Điện Biên đề xuất là tăng cường hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch trên các nền tảng số, phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát, xúc tiến đầu tư; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp lữ hành hai bên kết nối, xây dựng các tour, tuyến du lịch mới, mở rộng thị trường khách quốc tế.

Theo đánh giá của các đại biểu tham dự, trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang triển khai nhiều hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, việc tăng cường liên kết du lịch giữa Điện Biên và Vân Nam không chỉ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước.

chup-anh-ln.jpg
Các đại biểu 2 nước chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc hội đàm.

Với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và tài nguyên du lịch đặc sắc, Điện Biên được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối du lịch giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn về hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Thế Linh