Tin địa phương

9 tỉnh dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tại Lâm Đồng

Trung Sơn 23/06/2026 - 14:52

Hội nghị thu hút gần 50.000 đại biểu tham gia tại các điểm cầu trực tiếp và trực tuyến, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI vào cuộc sống.

Sáng 23/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

anh-man-hinh-2026-06-23-luc-1.11.19-ch.png
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại tỉnh Lâm Đồng, kết hợp trực tuyến đến các địa phương trong cụm thi đua, với gần 50.000 đại biểu tham dự.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Minh Dũng, Cục trưởng Cục Tài chính - Kế hoạch, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện các ban, đơn vị trực thuộc.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ MTTQ Việt Nam các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Khánh Hòa, Nghệ An và Thanh Hóa.

Theo Ban Tổ chức, hội nghị được kết nối đến 15 điểm cầu cấp tỉnh với 1.879 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến; đồng thời kết nối tới 995 điểm cầu xã, phường, đặc khu trên địa bàn các tỉnh trong cụm thi đua.

anh-man-hinh-2026-06-23-luc-1.10.52-ch.png
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Phong, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống Mặt trận, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận nhằm thống nhất giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI ngay sau đại hội thể hiện tinh thần khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nắm vững những nội dung cốt lõi, nhiệm vụ và giải pháp trong Văn kiện Đại hội cũng như Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

anh-man-hinh-2026-06-23-luc-1.11.05-ch.png
Đoàn đại biểu UBMTTQVN một số tỉnh tham dự Hội nghị.

Thông tin về tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau sáp nhập, đồng chí Hồ Văn Mười cho biết không gian phát triển của Lâm Đồng được mở rộng từ Tây Nguyên xuống duyên hải Nam Trung Bộ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, logistics, kinh tế biển và du lịch chất lượng cao.

Đáng chú ý, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, dự kiến đầu tháng 7/2026, tỉnh sẽ có thỏi nhôm đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy điện phân nhôm Trần Hồng Quân (xã Nhân Cơ), đánh dấu bước phát triển mới của ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi, các điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị cũng dành thời gian triển khai các nội dung cơ bản và nhiệm vụ, giải pháp của 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời hướng dẫn sử dụng một số nền tảng số của MTTQ Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Theo Ban Tổ chức, hội nghị không chỉ góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI nhanh chóng đi vào cuộc sống mà còn là diễn đàn để các địa phương trong cụm thi đua chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát, phản biện xã hội và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của Mặt trận.

Trung Sơn