Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1
Chiều 22/6, tại Hải Phòng, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì Hội nghị đối thoại dân chủ 6 tháng đầu năm 2026 giữa thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 1.
Hội nghị nhằm phát huy dân chủ của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát biển, đóng góp vào kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đơn vị chủ động làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và hành động cho các cấp ủy, chỉ huy các cấp về nội dung và biện pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hệ thống các văn bản, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được củng cố, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của người chỉ huy các cấp và quyền làm chủ của mọi quân nhân được bảo đảm tốt, kịp thời động viên tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan - binh sĩ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nội bộ cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chủ trì buổi đối thoại, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận xét 6 tháng đầu năm 2026, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó; nhiều nội dung tồn tại, khuyết điểm đã được khắc phục triệt để, đơn vị có sự phát triển vượt bậc.

Trong không khí chân tình, cởi mở, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác đã đối thoại, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất trong công tác xây dựng cơ bản, doanh trại, tổ chức biên chế và các nội dung khác một cách thấu đáo.
Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã thông tin một số nội dung về tình hình quốc tế, khu vực, tình hình phát triển chung của lực lượng. Qua đó gắn với yêu cầu, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức Đảng, từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nỗ lực, cố gắng, đoàn kết hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng ổn định và phát triển.