Đà Nẵng: Khai mạc Phiên chợ quê Hòa Vang
Tối 20/6, UBND xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) tổ chức khai mạc “Phiên chợ quê Hòa Vang” tại khu vực chợ Túy Loan với chủ đề “Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc”, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm.
Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn.
.jpg)
.jpg)
Phiên chợ quy tụ hơn 200 mặt hàng với sự tham gia của 20 gian hàng đến từ các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất và các chủ thể OCOP của xã Hòa Vang cùng nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố như Hòa Tiến, Bà Nà, Hòa Xuân, Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, An Khê, cũng như các địa phương lân cận gồm Đại Lộc, Điện Bàn và Điện Bàn Bắc.
Đặc biệt, nhiều địa phương miền núi như Hùng Sơn, Sông Vàng, Việt An, La Ê đã mang đến phiên chợ nhiều sản vật đặc trưng của núi rừng, góp phần làm phong phú không gian trưng bày và quảng bá các sản phẩm địa phương.

Đến với Phiên chợ quê Hòa Vang, người dân và du khách có cơ hội tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm OCOP, nông sản sạch, dược liệu, sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng đặc trưng của Hòa Vang cũng như các địa phương liên kết. Nhiều sản phẩm được trưng bày có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân.
Bên cạnh khu vực trưng bày nông sản, phiên chợ còn bố trí nhiều gian hàng ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng của xứ Quảng như mì Quảng, bánh tráng thịt heo, bánh xèo, bánh bèo, bánh gói, bánh ít lá gai… góp phần mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đậm đà hương vị quê nhà.

Phiên chợ cũng giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như rau an toàn Túy Loan, rau thủy canh, mật ong rừng, các loại nấm, trứng thảo mộc, rượu cần Phú Túc cùng nhiều sản phẩm chế biến truyền thống như bánh tráng Túy Loan, nước mắm, chả bò, dầu phụng nguyên chất, dầu mè và các sản phẩm trà thảo dược. Bên cạnh đó, các đơn vị liên kết còn mang đến nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp và đặc sản vùng miền để giới thiệu đến người tiêu dùng.
Ngoài hoạt động mua sắm và thưởng thức ẩm thực, phiên chợ còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như tráng mì lá, tráng bánh tráng, làm bánh in, bánh khô, bánh ít, bánh tét, mứt gừng, mứt dừa. Các chương trình văn nghệ quần chúng, dân vũ, hát cho nhau nghe, hô hát bài chòi cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống cũng được tổ chức xuyên suốt trong thời gian diễn ra sự kiện.

.jpg)
.jpg)

Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi động mà còn góp phần tái hiện không gian văn hóa làng quê đặc trưng, đậm đà bản sắc xứ Quảng, qua đó giúp người dân và du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa, phong tục và nét đẹp truyền thống của vùng đất Hòa Vang.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho biết, việc tổ chức Phiên chợ quê Hòa Vang là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế địa phương; tạo điều kiện quảng bá các sản phẩm nông lâm nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản quê hương; đồng thời tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.
Theo ông Lê Phú Nguyện, phiên chợ không chỉ tạo không gian giao thương ổn định mà còn thúc đẩy liên kết kinh tế giữa các địa phương, hình thành các chuỗi sản xuất, tiêu thụ hiệu quả, qua đó từng bước khẳng định vai trò kết nối của Hòa Vang với khu vực phía tây thành phố.
Bên cạnh đó, với phương châm “không nhựa - không hóa chất”, phiên chợ hướng đến phát triển kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và lan tỏa thói quen tiêu dùng an toàn, có trách nhiệm trong cộng đồng.
“Với chủ đề ‘Của nhà trồng - Hương nội đồng - Sạch từ gốc', chúng tôi mong muốn đây không chỉ là khẩu hiệu của phiên chợ mà trở thành cam kết của mỗi người tham gia về sản xuất có trách nhiệm, kinh doanh trung thực, tôn trọng chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng”, ông Nguyện nhấn mạnh.
Phiên chợ quê Hòa Vang được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2026 và triển khai Đề án tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030.
Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, “Phiên chợ quê Hòa Vang” sẽ được duy trì định kỳ mỗi tháng một lần vào tối thứ Bảy của tuần đầu tiên hằng tháng, hướng tới trở thành điểm hẹn văn hóa, mua sắm và trải nghiệm đặc sắc của người dân và du khách. Việc tổ chức thường xuyên với các chủ đề gắn với bản sắc địa phương được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành mô hình văn hóa, thương mại đặc trưng của Hòa Vang, góp phần duy trì sức sống cho Phố đêm Túy Loan, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, phát triển du lịch cộng đồng và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương trong thời gian tới.