An ninh trật tự

Thanh Hóa quyết tâm đẩy lùi tội phạm ma túy

Thành Phan 20/06/2026 - 09:59

Từ những ngày đầu tháng 6, Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Là tỉnh biên giới có địa bàn phức tạp, Thanh Hóa luôn đối mặt với áp lực lớn khi tội phạm liên tục tìm cách vận chuyển ma túy qua các tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh như Nghệ An, Sơn La, Ninh Bình vào nội địa tiêu thụ.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an cơ sở đã bám sát địa bàn, đưa cuộc chiến chống ma túy về từng ngõ phố, căn nhà. Đại úy Vũ Văn Ngọc - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã Nga Sơn khẳng định: Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không buông lỏng quản lý, chúng tôi đã huy động toàn bộ chiến sĩ xuống từng địa bàn dân cư để nắm tình hình. Chỉ trong 10 ngày đầu ra quân, Công an xã Nga Sơn đã test ma túy 50 đối tượng, phát hiện 2 vụ án sử dụng trái phép chất ma túy và đưa 3 đối tượng vào diện quản lý.

screenshot_20260620_082916_gallery.jpg
Nhiều đối tượng liên quan đến việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy bị lực lượng Công an bắt giữ.

Bên cạnh việc chặt đứt nguồn cung, công tác "giảm cầu" cũng được thực hiện triệt để tại các vùng đô thị nhằm ngăn ngừa mầm mống tội phạm. Thượng tá Lê Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Đông Quang cho biết: Chúng tôi tập trung cảnh báo tác hại và thủ đoạn của tội phạm ma túy để người dân nâng cao cảnh giác. Song song đó, công tác quản lý người nghiện và người sau cai nghiện tại cộng đồng được siết chặt nghiêm túc nhằm hạn chế tối đa tình trạng tái nghiện.

Sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã mang lại những con số biết nói. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 302 vụ với 500 bị can.

Trên tuyến biên giới, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) triệt phá thành công 2 chuyên án lớn, thu giữ 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2,5 bánh heroin, 4,5kg lá krathom, 3,1kg ma túy "nước vui", 12kg tiền chất sản xuất heroin và 1 khẩu súng kíp. Đồng thời, vận động triệt phá 23,5 ha cây thuốc phiện ngay từ bên kia biên giới.

Không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh trực diện, công tác tuyên truyền cũng được "phủ sóng" linh hoạt bằng nhiều hình thức, từ băng rôn truyền thống, loa phát thanh xã cho đến các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để tiếp cận nhanh nhất với người dân.

Với sự vào cuộc đồng bộ, tính đến nay toàn tỉnh đã có 44/166 xã, phường được công nhận là địa bàn không ma túy, vượt 5% chỉ tiêu đề ra. Đây là bước đệm vững chắc để Thanh Hóa hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh không ma túy vào năm 2030.

Thành Phan