Cần Thơ: Du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực
Ngày 19/6, UBND TP Cần Thơ tổ chức buổi họp báo định kỳ quý II năm 2026, cung cấp thông tin định kỳ về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

Tham dự họp báo có: ông Đồng Văn Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đại biểu tham dự.
Tại buổi họp, Sở Tài chính đã thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của TP Cần Thơ ước tăng 7,4 - 7,6% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8 - 4,0%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,8- 8,2% (công nghiệp tăng 8,0 - 8,5%); khu vực dịch vụ tăng 8,5 - 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,0 - 8,5%. Quy mô nền kinh tế (GRDP giá hiện hành) 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 165.000 - 168.000 tỷ đồng, đạt 48,26% - 49,14% kế hoạch.
Cùng với phát triển sản xuất, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tăng cường công tác quản lý tàu cá, giám sát hoạt động khai thác thủy sản và thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).
Đồng thời, TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển vùng nuôi tập trung, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,2% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của toàn ngành; một số lĩnh vực có mức tăng trưởng khá như chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu, sản xuất thực phẩm, may mặc, cơ khí, điện tử và vật liệu xây dựng.
Ngoài ra, TP Cần Thơ đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, bình ổn thị trường và xúc tiến thương mại; tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các thời gian diễn ra lễ hội cao điểm trong năm.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 127.768,2 tỷ đồng, đạt 31,94% kế hoạch; hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, sức mua của thị trường tiếp tục phục hồi tích cực. Công tác phát triển thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và hiện đại hóa hạ tầng thương mại được quan tâm triển khai.
Đồng thời, tiếp tục rà soát, nâng cấp hệ thống chợ truyền thống, phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại và hạ tầng logistics theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Trong quý II, TP Cần Thơ có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước đạt 3.062,6 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt 50,54% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 720,9 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, nông sản chế biến tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống và từng bước mở rộng sang các thị trường tiềm năng.
Trong 6 tháng qua, hoạt động du lịch của thành phố tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và duy trì đà tăng trưởng tích cực, từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng khi đón 7.537.000 lượt khách tham quan du lịch, đạt 61,3% kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ; trong đó, ước đón 382.330 lượt khách quốc tế, đạt 61,7% kế hoạch.
Đối với lĩnh vực giáo dục, TP Cần Thơ đẩy mạnh rà soát mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.
Toàn thành phố hiện có 1.234 trường học các cấp; 14 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 105 trung tâm ngoại ngữ, tin học và 266 trung tâm học tập cộng đồng. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ, thiết bị dạy học phục vụ năm học mới được chủ động triển khai; đồng thời, tiếp tục rà soát, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học do thiếu trường lớp; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 65,82%.
Công tác phòng, chống dịch bệnh được thành phố triển thường xuyên, ngay từ cơ sở; tổ chức theo dõi, giám sát các bệnh truyền nhiễm đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi, các bệnh có nguy cơ xâm nhập.
Thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc do nguyên nhân chủ quan.
Bên cạnh đó đã tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh, phẩm bảo vệ sức khỏe và dịch vụ ăn uống; chủ động rà soát, thu hồi các sản phẩm thuốc, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo; tăng cường kiểm tra hoạt động quảng cáo, kinh doanh trên môi trường mạng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, không phát sinh “điểm nóng”, góp phần phục vụ tích cực phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.
Quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp.
.jpeg)
Tại buổi họp báo, UBND TP Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Nam. Trong không khí ấm áp tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ đã gửi lời tri ân sâu sắc đến quý nhà báo, phóng viên tại thành phố.
Lãnh đạo TP Cần Thơ luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo đối với sự phát triển của thành phố thời gian qua.
Các cơ quan báo chí đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội; lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến; quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, đổi mới và phát triển đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Phó Bí thư Thành ủy mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục xây dựng các tuyến tin, bài, chuyên mục, chương trình nhằm quảng bá mạnh mẽ hơn hình ảnh Cần Thơ với vị thế là đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long; điểm đến du lịch hấp dẫn; môi trường đầu tư thân thiện, rộng mở cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.