Khởi tố nữ Giám đốc buôn lậu hàng nghìn tấn chân gà “bẩn”
Tận dụng danh nghĩa nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, gia công xuất khẩu, các đối tượng đã tự ý tuồn bán ra thị trường nội địa hơn 10.000 tấn chân gà. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng trăm tấn chân gà mốc trắng, bốc mùi đang được bảo quản đông lạnh để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.
Sáng 19/6, Công an TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP. Hà Nội.
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can gồm: Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979, trú Lô 7 ĐNV 1/26 Đền Lừ 3, phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, trú Số 26, ngõ 42 Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội) về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn vào đầu năm 2026, Công an TP. Hà Nội phát hiện một ổ nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về buôn lậu hàng hóa với quy mô đặc biệt lớn. Tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã từng bước làm rõ thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty cổ phần XNK thực phẩm ABF (địa chỉ tại Xóm chợ Xanh, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do Nguyễn Thị Tố Loan trực tiếp điều hành, đã tiến hành nhập khẩu tổng cộng 339 công-ten-nơ chân gà. Được biết, Nguyễn Thị Tố Loan cũng là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình, thuộc tập đoàn An Bình Group.

Số hàng hóa trên được nhập khẩu theo diện tạm nhập dưới hình thức sản xuất, gia công để tái xuất khẩu, với tổng khối lượng khoảng trên 1,207 triệu tấn, trị giá ước tính trên 347 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu số chân gà này vào Việt Nam, Nguyễn Thị Tố Loan đã không thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định, không nộp thuế cho cơ quan nhà nước. Thay vào đó, Loan trực tiếp chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (Trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group) tuồn bán trái phép ra thị trường trong nước với số lượng bán ra bước đầu được xác định là trên 10.000 tấn.
Đáng lo ngại, trong số chân gà được Nguyễn Thị Tố Loan nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam, có những lô hàng xuất xứ từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm. Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, mặt hàng chân gà từ các vùng dịch này hoàn toàn không được phép nhập khẩu để kinh doanh, tiêu thụ tại thị trường nội địa mà chỉ được phép nhập khẩu để gia công rồi xuất khẩu.

Vì mục đích trục lợi lợi nhuận, đối tượng Loan đã bất chấp các quy định pháp luật và an toàn sức khỏe người tiêu dùng, chỉ đạo phân phối số chân gà trên ra thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh… để tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn.
Quá trình phá án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại các kho lạnh nơi Nguyễn Thị Tố Loan gửi hàng, thu giữ số lượng lớn tang vật vi phạm, cụ thể:
Tại kho đông lạnh An Việt 2 của Công ty TNHH An Việt Hà Nội (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Quang Minh mở rộng, xã Quang Minh, TP. Hà Nội): Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà. Trong đó, có 260 tấn chân gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng, xuất hiện tình trạng mốc trắng và bốc mùi hôi thối đang được bảo quản đông lạnh, có dấu hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Tại kho đông lạnh THL thuộc Công ty cổ phần XNK kho vận THL (địa chỉ tại Thôn Gia, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn): Lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản thu giữ 1.030,647 tấn chân gà.
Tại Cơ quan điều tra, các bị can Nguyễn Thị Tố Loan và Trang Tuyết Ngọc đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.