Nhiều mô hình hỗ trợ sức khỏe học sinh được đưa vào chương trình giai đoạn mới
Sau 3 năm triển khai tại 29 cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội, Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Đáng chú ý, nhiều mô hình được đánh giá hiệu quả từ dự án đã được đưa vào Chương trình Sức khỏe học đường để tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng trong giai đoạn 2026-2035.
Dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023-2026 được triển khai với nguồn viện trợ không hoàn lại của Tập đoàn AstraZeneca thông qua Tổ chức Plan International Việt Nam nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025.
Dự án được thực hiện tại 26 trường phổ thông và 3 trường đại học trên địa bàn Hà Nội, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho thanh thiếu niên từ 10 đến 24 tuổi thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng, phòng ngừa bệnh không lây nhiễm và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau 3 năm triển khai, dự án đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của học sinh, sinh viên; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng về dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, chăm sóc sức khỏe tinh thần và phòng ngừa các yếu tố nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm.

Một trong những kết quả nổi bật của dự án là xây dựng và triển khai hiệu quả nhiều mô hình hỗ trợ sức khỏe học đường như y tế trường học thân thiện, không gian thể thao dành cho trẻ em gái, chăm sóc vệ sinh kinh nguyệt trong trường học. Đây đều là những mô hình được đánh giá có tính thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên và góp phần tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh.
Bên cạnh đó, dự án cũng phát huy vai trò chủ động của thanh thiếu niên thông qua các câu lạc bộ, mạng lưới tuyên truyền viên và các sáng kiến truyền thông do chính học sinh, sinh viên đề xuất, thực hiện. Cách tiếp cận này giúp các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành nhân tố lan tỏa lối sống lành mạnh trong nhà trường và cộng đồng.
Đáng chú ý, nhiều mô hình và sáng kiến hiệu quả từ dự án đã được đưa vào Chương trình Sức khỏe học đường để tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng trong giai đoạn 2026-2035. Kết quả triển khai dự án cũng cung cấp thêm cơ sở thực tiễn phục vụ việc hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên trong thời gian tới.