Văn hóa- Thể thao

Nhiều điểm mới tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Hùng Minh 17/06/2026 - 19:36

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV năm 2026 được tổ chức gồm hai vòng theo đúng truyền thống, hồ sơ di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có lịch sử hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, gắn liền với tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương của cư dân vùng biển Đồ Sơn.

Trải qua dòng chảy thời gian, lễ hội không chỉ là nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc mà còn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của Hải Phòng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

img_20260617_165559.jpg
Ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, thông tin về những điểm mới tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV năm 2026.

Sau khi được khôi phục vào năm 1990, lễ hội liên tục được duy trì, hoàn thiện về quy mô và chất lượng tổ chức nhưng vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống vốn có.

Năm 2012, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội trong đời sống cộng đồng.

Năm 2026, một trong những điểm mới nổi bật nhất là việc tổ chức lễ hội gồm hai vòng theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

img_20260617_165553.jpg
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - VTV năm 2026 sẽ được tổ chức gồm hai vòng theo đúng truyền thống, hồ sơ di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

Theo đó, vòng đấu loại diễn ra từ ngày 14 đến 22/7/2026 (tức từ ngày 1 đến 9/6 âm lịch), còn vòng chung kết được tổ chức từ ngày 11 đến 26/9/2026 (tức từ ngày 1 đến 16/8 âm lịch).

Tổng số trâu chọi tham gia Lễ hội năm 2026 là 32 trâu. Sau các trận đấu, 16 trâu chiến thắng sẽ giành quyền vào vòng chung kết tổ chức ngày 19/9/2026 tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn.

Bên cạnh việc khôi phục đầy đủ cấu trúc hai vòng đấu theo truyền thống, Ban tổ chức cũng sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung trong Quy chế tổ chức lễ hội.

Tổng số trâu tham gia lễ hội năm nay được quy định là 32 trâu, phân bổ cho các đình, đền trên địa bàn theo nguyên tắc cụ thể và minh bạch.

Đáng chú ý, các chủ trâu có trâu đoạt giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba của năm trước sẽ được quyền đăng ký một suất tham gia lễ hội năm tiếp theo.

Trong khi đó, số lượng trâu còn lại được phân bổ đều cho các đình, đền nhằm bảo đảm tính công bằng và duy trì chất lượng các trận đấu.

Theo quy định mới, sau 10 phút, nếu hai trâu không chọi và cũng không bỏ chạy, tổ trọng tài sẽ cho dừng trận đấu và tiến hành bốc thăm để xác định thắng thua ngay tại sân vận động. Quy định này tăng thêm 5 phút so với quy chế trước đây.

Công tác chuẩn bị trâu tham gia lễ hội cũng được siết chặt hơn. Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng trâu nhiều lần trước khi diễn ra các vòng đấu. Những trâu không đáp ứng yêu cầu hoặc có biểu hiện hung dữ, mất an toàn sẽ bị loại khỏi danh sách tham gia. Các chủ trâu được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về chăm sóc, huấn luyện và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị lễ hội.

Với việc khôi phục đầy đủ các nghi thức truyền thống, tổ chức lại vòng đấu loại và bổ sung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ, Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn - VTV năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh Đồ Sơn, thu hút du khách đến với địa phương.

Hùng Minh