Bộ Tài chính: Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ để đạt tăng trưởng 2 con số
Sáng 17/6, Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ quý II/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng đầu năm, đồng thời chia sẻ những định hướng, giải pháp trọng tâm nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong năm 2026.

Thông tin về bối cảnh điều hành kinh tế, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Những biến động về địa chính trị, thương mại, giá cả hàng hóa, năng lượng cùng nhiều yếu tố bất định khác đã tác động nhanh chóng và mạnh mẽ tới nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế - xã hội trong nước.
Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước và Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và thịnh vượng hơn.
Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu các chính sách tài chính, ngân sách nhà nước; đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao.
Ngành Tài chính tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng thể chế theo hướng kiến tạo phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao hiệu quả thực thi; tập trung huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đối với các lĩnh vực mới như công nghệ cao, công nghiệp chiến lược, chuyển đổi số, trung tâm tài chính quốc tế và các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
Về xây dựng thể chế, từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 104 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm các luật, nghị quyết, nghị định, quyết định và thông tư. Đây được xem là khối lượng công việc rất lớn, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với công tác thu ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 54,3% dự toán, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, kết quả này góp phần bảo đảm nguồn lực để Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.
Đáng chú ý, trong điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn.
Trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới và nguy cơ gián đoạn nguồn cung, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp về thuế, phí và các công cụ tài chính phù hợp, trong đó có các chính sách liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với xăng dầu; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác điều hành giá nhằm góp phần ổn định thị trường và kiểm soát lạm phát.
Bên cạnh đó, các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai, qua đó hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đánh giá về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng mặc dù những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, song các tháng cuối năm vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức và những yếu tố bất định có thể phát sinh.
Bộ Tài chính tuyệt đối không chủ quan với những kết quả đã đạt được. Lãnh đạo Bộ tiếp tục chỉ đạo sát sao từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống phát sinh để bảo đảm hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2026.