Báo chí đồng hành cùng ngành Tòa án nhân dân trong công tác chính trị tư tưởng và cải cách tư pháp
Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đồng thời khẳng định báo chí luôn là lực lượng đồng hành cùng ngành Tòa án trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đồng thời khẳng định báo chí luôn là lực lượng đồng hành cùng ngành Tòa án trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ lực.
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.
Về phía TANDTC có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC chủ trì buổi gặp mặt; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC; các đồng chí Phó Chánh án TANDTC: Trung tướng Dương Văn Thăng – Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Lê Tiến, Nguyễn Biên Thùy, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC và cơ quan báo chí thuộc ngành Tòa án.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo TANDTC, Chánh án Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Chánh án TANDTC, trải qua 101 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo đồng thuận xã hội.
Đồng chí bày tỏ tin tưởng việc các cơ quan báo chí chủ lực trực thuộc sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.



Thông tin về hoạt động của ngành Tòa án, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết công tác báo chí, truyền thông luôn được TANDTC quan tâm, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án và tạo sự đồng thuận xã hội đối với công cuộc cải cách tư pháp. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, TANDTC đã chủ động, quyết liệt triển khai mô hình Tòa án 3 cấp. Qua một năm thực hiện, ngành Tòa án đã tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả bước đầu và ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.
Theo Chánh án TANDTC, thực tiễn triển khai đã tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo định hướng của Đảng. Trong đó, mô hình Tòa án khu vực - chủ trương được xác định từ Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 - nay đã có điều kiện triển khai đồng bộ trên thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai mô hình mới cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức liên quan đến công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành; điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; cũng như việc bảo đảm điều kiện đi lại, ăn ở, sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ, công chức sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị.
Tuy nhiên, Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định, với quyết tâm chính trị cao, ngành Tòa án đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tồn tại, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.


Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí chủ lực trong công tác chính trị, tư tưởng và tuyên truyền về hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân.
Theo đó, TANDTC đề nghị các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương tăng cường phối hợp với Báo Công lý và Tạp chí Tòa án nhân dân xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề chuyên sâu về cải cách tư pháp, hoạt động xét xử, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chánh án TANDTC nhấn mạnh, đây không chỉ là kênh thông tin quan trọng nhằm phản ánh toàn diện kết quả hoạt động của ngành Tòa án mà còn góp phần định hướng dư luận xã hội đối với những vụ án, vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với công lý và pháp luật.
Trong bối cảnh yêu cầu đối với công tác truyền thông ngày càng cao, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức truyền thông; tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các bộ, ban, ngành, đặc biệt là các cơ quan tư pháp, nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận từ sớm, từ xa, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Chánh án TANDTC đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, phối hợp với Đảng ủy TANDTC trong công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí của ngành Tòa án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Khẳng định định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới, Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC kiên định mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Trong đó, hoạt động xét xử phải gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh, góp phần thúc đẩy quá trình kiến tạo và phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo TANDTC đối với hoạt động báo chí trong nhiều năm qua.
Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, hằng năm các cơ quan báo chí đều nhận được sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi từ lãnh đạo TANDTC. Cùng với đó, TANDTC và TAND các cấp luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ngành Tòa án.
Theo đồng chí Lê Quốc Minh, lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là hoạt động xét xử, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Đây cũng là lĩnh vực có tính đặc thù, đòi hỏi việc cung cấp thông tin phải bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời.

Đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa ngành Tòa án và các cơ quan báo chí trong thời gian qua, đồng chí cho rằng hoạt động tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào các cơ quan tư pháp, đồng thời phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn ngành Tòa án tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; qua đó góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những kết quả nổi bật trong hoạt động của hệ thống Tòa án đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
