Đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2
Chiều 16/6, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng), Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị đối thoại dân chủ trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cùng đại diện các cơ quan chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam.
Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm. Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 đã tích cực tham gia trao đổi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời lắng nghe những nội dung định hướng, giải đáp từ lãnh đạo và cơ quan chức năng Cảnh sát biển Việt Nam.

Các ý kiến được tiếp thu, trao đổi và làm rõ ngay tại hội nghị, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Qua đối thoại cho thấy cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Các nội dung được phản ánh đều thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và cơ quan chức năng, không phát sinh kiến nghị vượt cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng đơn vị của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2. Trung tướng nhấn mạnh, đối thoại dân chủ là kênh quan trọng để cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, qua đó củng cố đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng môi trường công tác đoàn kết, lành mạnh, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi đối thoại góp phần củng cố niềm tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với lực lượng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự trên biển.