Tòa tuyên án

Lĩnh 8 năm tù vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Hà Giang 16/06/2026 - 21:14

Ngày 16/6, TAND khu vực 7 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Danh Qươl 8 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, bị cáo Danh Qươl và cháu D.T.M.N. là hàng xóm của nhau. Trong cuộc sống hằng ngày, N. gọi bị cáo bằng chú, còn bị cáo gọi N. bằng cháu. Giữa hai người không có quan hệ tình cảm.

z7941275342175_57812ece633dddd6033725f1e5391021.jpg
Quang cảnh phiên tòa.

Khoảng 18 giờ ngày 4/12/2025, tại một căn nhà thuộc khu vực Vĩnh Trung, phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ, lợi dụng thời điểm người lớn không có mặt, Danh Qươl đã thực hiện hành vi phạm tội đối với cháu D.T.M.N.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm xảy ra vụ việc, bị hại mới 13 tuổi 1 tháng 6 ngày.

Sau khi thực hiện hành vi, khi bị cáo chuẩn bị rời khỏi hiện trường, cha ruột của bị hại phát hiện sự việc, kịp thời khống chế và trình báo cơ quan Công an.

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, sự phát triển bình thường của trẻ em; đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bị hại trong vụ án là người dưới 16 tuổi, thuộc đối tượng được pháp luật đặc biệt bảo vệ.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Danh Qươl 8 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Qua vụ án này cho thấy, trẻ em luôn là đối tượng cần được gia đình, nhà trường và xã hội đặc biệt quan tâm, bảo vệ. Thực tế cho thấy, nguy cơ bị xâm hại không chỉ đến từ người lạ mà đôi khi lại xuất phát từ những người quen biết, sống gần gũi với gia đình nạn nhân. Chính sự chủ quan, thiếu giám sát của người lớn có thể tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, hướng dẫn trẻ nhận biết những hành vi xâm phạm thân thể, đồng thời tạo môi trường để các em mạnh dạn chia sẻ khi gặp tình huống bất thường. Bên cạnh đó, việc phát hiện, tố giác và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ mà còn có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

Hà Giang