Tòa tuyên án

4 thanh niên rủ nhau mang hung khí đi cướp

Hà Giang 16/06/2026 - 21:11

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, 4 thanh niên đã mang theo hung khí, lợi dụng đêm khuya và những đoạn đường vắng để chặn xe, uy hiếp người đi đường cướp tài sản.

Ngày 16/6, TAND khu vực 6 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Anh Kiệt (SN 2002), Hoàng Vương Thái Nguyên (SN 2007), Nguyễn Tấn Thành (SN 2007) cùng ngụ phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ và Lê Văn Nhàn (SN 2006, ngụ xã Nhơn Mỹ, TP. Cần Thơ) về tội “Cướp tài sản”.

z7942000943024_699100455fee78be6b03aefd7c721b8c.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5/9/2025, tại ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ, các bị cáo Nguyễn Anh Kiệt, Hoàng Vương Thái Nguyên, Nguyễn Tấn Thành và Lê Văn Nhàn đã cùng nhau thực hiện hành vi dùng dao tự chế là hung khí nguy hiểm để đe dọa, khống chế Nguyễn Thành Hiệp và Nguyễn Trung Yên nhằm chiếm đoạt một điện thoại di động iPhone 12 Pro đã qua sử dụng, trị giá 8,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, trước khi thực hiện vụ cướp trên, vào ngày 3/8/2025 tại đường Trần Phú, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, bị cáo Hoàng Vương Thái Nguyên và Nguyễn Tấn Thành cùng một số đối tượng khác đã dùng nón bảo hiểm đánh hai bị hại là Hồ Nguyễn Gia Huy và Nguyễn Ngọc Tuấn để chiếm đoạt số tiền 150.000 đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Anh Kiệt được xác định giữ vai trò chính, là người khởi xướng, rủ rê đồng phạm, trực tiếp cung cấp hung khí nguy hiểm và tham gia thực hiện hành vi cướp tài sản. Các bị cáo Hoàng Vương Thái Nguyên và Lê Văn Nhàn là những người thực hành tích cực, còn Nguyễn Tấn Thành giữ vai trò giúp sức.

z7942007043927_1dfb025f831a7b415286d9d2dface1a8.jpg
Hội đồng xét xử.

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản, sức khỏe và sự an toàn của người dân. Các bị cáo đã lợi dụng đêm khuya, đoạn đường vắng, sử dụng hung khí nguy hiểm để uy hiếp người bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự, làm người dân hoang mang, lo sợ.

Đối với bị cáo Hoàng Vương Thái Nguyên, thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên Tòa án đã xem xét áp dụng các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên khi lượng hình.

Từ những căn cứ trên, HĐXX cho rằng cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian để giáo dục, cải tạo, đồng thời răn đe và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm cướp tài sản đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Anh Kiệt 8 năm tù, Lê Văn Nhàn 8 năm tù, Nguyễn Tấn Thành 7 năm tù và Hoàng Vương Thái Nguyên 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Hà Giang