Chính trị

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước

N.T.D 16/06/2026 - 20:16

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV quan tâm hơn đến các giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích và tạo cơ hội phát triển cho lao động nữ trong giai đoạn mới.

Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV chiều 16/6, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội lần này là sự kiện quan trọng, không chỉ tập trung vào các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc mà còn cần thảo luận sâu về vai trò, sự đóng góp của phụ nữ đối với quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

nat-4-min.jpeg
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chụp ảnh cùng các đại biểu nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện văn kiện trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động công đoàn.

Ông đặc biệt lưu ý, các đại biểu cần giới thiệu những kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ; hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, các đại biểu cần tập trung đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, lao động nữ trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi nghề nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ.

Nhiều ngành nghề sử dụng đông lao động nữ như dệt may, da giày, điện tử có thể chịu tác động trong thời gian tới, trong khi lao động nữ khu vực phi chính thức vẫn còn nhiều khó khăn và chưa có cơ chế đại diện đầy đủ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

“Tổ chức Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phối hợp hiệu quả hơn để chăm lo, hỗ trợ nhóm lao động này. Các đại biểu cần kiến nghị với Đại hội những nội dung tiếp tục hoàn thiện về chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và người lao động, góp phần bảo đảm các chính sách mới sát hơn với nhu cầu thực tiễn của lao động nữ", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị.

Cùng quan điểm đó, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam tham dự Đại hội, đề nghị các đại biểu tập trung đóng góp các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, xây dựng gia đình, công tác gia đình và trẻ em.

ttx-1-min.jpeg
Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Công đoàn Việt Nam khẳng định, các đại biểu Công đoàn Việt Nam sẽ phát huy tối đa trí tuệ, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Đại hội.

Thay mặt đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam tham dự Đại hội, bà Thái Thu Xương khẳng định các đại biểu sẽ phát huy tối đa trí tuệ, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Đại hội, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng về các vấn đề liên quan đến lao động nữ và hoàn thiện chính sách dành cho phụ nữ, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Thông tin tại buổi gặp mặt, bà Đỗ Hồng Vân, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, đối với tổ chức Công đoàn, mỗi công trình, sáng kiến, mỗi việc làm thiết thực chăm lo cho nữ đoàn viên, người lao động đều là hoạt động ý nghĩa hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

tld-min.jpeg
Đoàn đại biểu nữ cán bộ công đoàn chuyên trách tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới; triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức “Tuần lễ Áo dài”, chương trình “Trao gửi yêu thương”; đồng thời tăng cường các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ nữ, đoàn viên ưu tú cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực, khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

N.T.D