Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 22 bị cáo dắt nhau ra tòa
Ngày 16/6, TAND khu vực 14 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên án đối với 22 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Hoài Hận 12 tháng tù; Đặng Hoài Tâm và Đỗ Thiên Long mỗi bị cáo 9 tháng tù, Lê Nguyễn Nhuận Phát, Cao Phước Toàn, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Duy Khánh mỗi bị cáo 7 tháng tù;
Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Tre, Trương Hoài Phong, Hồ Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Trung Kiên, Lương Minh Nghĩa mỗi bị cáo 6 tháng tù;
Trần Trí Tường, Nguyễn Thanh Nguyên mỗi bị cáo 5 tháng tù cải tạo không giam giữ; Đinh Văn Lít, Võ Minh Phát mỗi bị cáo 6 tháng tù cải tạo không giam giữ cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Các bị cáo Lê Công T., Phạm Hoài N., Nguyễn Tấn L., HĐXX áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Tư pháp người chưa thành niên, giáo dục tại UBND cấp xã nơi các bị cáo cư trú và thực hiện công việc phục vụ cộng đồng trong thời gian 50 giờ và giáo dục tại xã trong thời gian 6 tháng.
Theo cáo trạng, ngày 07/02/2025, Hồ Hoài Hận (SN 2006, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ) và H.P.H (SN 2010, ngụ ấp Xáng Mới, xã Thạnh Xuân, TP. Cần Thơ) có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội nên nhiều lần nhắn tin thách thức qua lại với nhau.
Đến ngày 9/2/2025, Hồ Hoài Hận và H. P. H nhắn tin hẹn sẽ chém nhau tại khu vực cầu 6000 (Quốc lộ 61C, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), nay là xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ.
Tại đây, Hồ Hoài Hận điện thoại cho Phạm Hoài N., Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Thanh Nguyên (SN 2008) nói việc H.P.H hẹn chém nhau và liên lạc thêm bạn bè tập hợp tại kênh Bờ Xoài (xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ), để đi chém nhau với nhóm của H.P.H.
Trong lúc Hận điện thoại cho Khôi, Lê Hoàng Anh và Võ Minh Phát cũng có mặt. Hoàng Anh và Minh Phát biết sự việc hẹn chém nhau nên đồng ý đi cùng.
Ngoài ra, Nguyễn Thanh Nguyên còn rủ Trần Trí Tường (SN 2007). Lúc này, Nguyễn Văn Tre (SN 2006) biết sự việc Hận rủ đi chém nhau nên đồng ý đi chém nhau cùng Hận.
Trần Trí Tường rủ Lương Minh Nghĩa (SN 2005) và Lê Nguyễn Nhuận Phát để cùng tham gia chém nhau với nhóm của Hận thì Nghĩa và Nhuận Phát đồng ý.

Khoảng 19 giờ ngày 9/2/2025, H.P.H uống cà phê tại quán HĐ (ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ) cùng với Phạm Hoàng Đăng Khoa (SN 2009), Nguyễn Văn Hậu (SN 2007), Lê Công T. (SN 2008), Cao Phước Toàn (SN 2006), lúc này H.P.H nói về mâu thuẫn và có hẹn chém nhau với nhóm của Hận tại cầu 6000 thì Khoa, Hậu, T., Toàn thống nhất cùng đi chém nhau với H.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, H.P.H điều khiển xe gắn máy chở Khoa đi đón Nguyễn Duy Khánh (SN 2005) cùng đến nhà trọ của Đinh Văn Lít (SN 2001) mượn dao. Lít biết Hùng dùng dao để đi gây thương tích cho người khác nhưng vẫn đồng ý và đem cho Hùng mượn 3 cây dao tự chế bằng kim loại cán bằng sắt ống.
Sau khi mượn được dao, cả nhóm tập hợp tại khu dân cư 4000 thì gặp Nguyễn Tấn L. (SN 2008), Trương Hoài Phong (SN 2008), Hồ Nguyễn Quốc Đạt (SN 2007). Cả nhóm rủ Phong, Đạt và Lộc cùng đi chém nhau với nhóm của Hận thì Phong, Đạt và L. đồng ý. Tất cả cùng chạy đến đường 931B, đoạn thị trấn Bảy Ngàn thì phát hiện có 2 két bia bên đường, các chai bia không có nước trước nên L. và Khánh dừng lại lấy 1 két bia, xe của Đạt và Phong lấy 1 két bia.
Tất cả chạy lên hướng Quốc lộ 61C, khi đến đoạn cầu 8000 thì gặp Đỗ Thiên Long (SN 2005) đang chở Đặng Hoài Tâm (SN 2007); Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2005) điều khiển xe mô tô chở Lê Công T. (SN 2008) chạy đến. Cả nhóm dừng lại để chia các vỏ chai bia, ai không cầm dao thì cầm chai bia, cùng chạy đến địa điểm cầu 6000 thì phát hiện nhóm của Hận.
Khoảng 22 giờ ngày 9/2/2025, Hận điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Trung Kiên (SN 2007, trú tại ấp 7B2, xã Vị Thanh 1, TP. Cần Thơ) đến tập hợp tại kênh Bờ Xoài (xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ) cùng với Phạm Hoài Nên, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Thanh Nguyên, Trần Trí Trường, Lương Minh Nghĩa, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Tre.
Hai nhóm chuẩn bị gây thương tích nhưng chưa thực hiện được thì bị lực lượng Tổ tuần tra của Công an huyện Châu Thành A cũ phát hiện truy đuổi bắt quả tang đối với bị cáo Đăng Khôi, Nhuận Phát, Võ Minh Phát, Hoàng Anh và Phạm Hoài N.
Đến ngày 10/02/2025, Lương Minh Nghĩa, Hồ Hoài Hận, Trần Trí Trường, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Văn Tre đến Công an huyện Châu Thành A cũ đầu thú.
Trong đó Trương Hoài Phong đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ) khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Hồ Nguyễn Quốc Đạt có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đặng Hoài Tâm có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" . Đỗ Thiên Long có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".
Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng đã nêu.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, với mục đích xâm hại sức khỏe của người khác làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an trên địa bàn, nhất là những người có tài sản, gây lo lắng cho quần chúng nhân dân. Trong đó có những bị cáo nghiện ma túy; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đã có tiền án, tiền sự. Do đó cần phải xử phạt các bị cáo mức án tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục bị cáo và góp phần phòng ngừa tội phạm nói chung trong xã hội nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.
Riêng các bị cáo Lê Công T., Phạm Hoài N., Nguyễn Tấn L. là người phạm tội chưa thành niên. Đồng thời, xét tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi của bị cáo cho thấy khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có các tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và có yêu cầu áp dụng biện pháp chuyển hướng đối với bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Quốc Việt chia sẻ: "Việc phiên tòa xét xử chuyển hướng đối với người chưa thành niên không phải là để trừng phạt hay phán quyết tội danh như phiên tòa hình sự thông thường. Thay vào đó, nó hướng tới sự phục hồi, giáo dục và giúp đỡ người trẻ sửa chữa sai lầm, trao cho họ một cơ hội thứ hai trong một môi trường nhân văn, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho sự phát triển tương lai của các em, đồng thời vẫn giữ được trật tự và an toàn cho xã hội".