Việt Nam sắp có tổ hợp bảo dưỡng tàu bay 360 triệu USD tại Vân Đồn
Ngày 16/6, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), các đối tác trong và ngoài nước đã ký kết thỏa thuận đầu tư tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO) trị giá 360 triệu USD. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật hàng không trong nước và mở rộng sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị hàng không khu vực.
Lễ ký kết có sự tham dự của các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh; Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu Vân Đồn; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại diện các doanh nghiệp tham gia dự án.

Theo thỏa thuận được ký kết, Sun Group cùng HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho sẽ nghiên cứu, đầu tư và phát triển tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trên diện tích hơn 20ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 360 triệu USD.

Dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, tổ hợp được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với khả năng tiếp nhận đồng thời 4 tàu bay thân rộng và 2 tàu bay thân hẹp. Giai đoạn tiếp theo dự kiến mở rộng diện tích và công suất nhà chứa tàu bay nhằm đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng ngày càng tăng của thị trường hàng không trong nước và khu vực.
Theo kế hoạch, dự án có thể đi vào hoạt động từ năm 2028, tạo gần 1.000 việc làm, trong đó có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật chất lượng cao. Bên cạnh giá trị kinh tế trực tiếp, dự án còn được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật hàng không tại Việt Nam.

Việc phát triển một tổ hợp MRO quy mô lớn được đánh giá là phù hợp với xu hướng phát triển của ngành hàng không khu vực. Trong bối cảnh Đông Nam Á tiếp tục là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh trên thế giới, nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay đang gia tăng mạnh cùng với sự mở rộng đội tàu của các hãng hàng không.
Trong khi đó, phần lớn hoạt động MRO chuyên sâu hiện vẫn tập trung tại một số trung tâm lớn trong khu vực. Vì vậy, việc tăng cường năng lực bảo dưỡng trong nước được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các cơ sở ở nước ngoài, tiết giảm chi phí vận hành và nâng cao năng lực tự chủ kỹ thuật của ngành hàng không Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao quyết định hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời cho rằng, dự án phù hợp với định hướng thu hút đầu tư công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, sự tham gia của các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, kỹ thuật hàng không và công nghiệp quốc tế không chỉ mang lại nguồn lực đầu tư mà còn tạo cơ hội tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tiêu chuẩn vận hành tiên tiến.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.
Việc lựa chọn Vân Đồn làm địa điểm triển khai dự án được đánh giá có nhiều lợi thế nhờ hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, khả năng kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và khu vực, cũng như định hướng phát triển Vân Đồn trở thành một cực tăng trưởng mới của Quảng Ninh.
Các chuyên gia nhận định, nếu được triển khai đúng tiến độ, dự án không chỉ góp phần mở rộng năng lực bảo dưỡng tàu bay trong nước mà còn tạo thêm động lực phát triển cho lĩnh vực công nghiệp hàng không, dịch vụ kỹ thuật và logistics, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không khu vực.