Chuyển động

Hội nghị Thượng đỉnh G7 khai mạc tại Pháp, tập trung vào thỏa thuận Mỹ - Iran

Trâm Anh 15/06/2026 - 16:28

Từ ngày 15/6, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra trong bối cảnh sự chú ý của các nhà lãnh đạo tập trung vào thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng ở Trung Đông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chủ nhà hội nghị, mong muốn thúc đẩy một chương trình nghị sự dày đặc với nhiều chủ đề nhạy cảm, từ giảm thiểu mất cân bằng kinh tế toàn cầu đến tăng cường quản lý lĩnh vực kỹ thuật số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Hội nghị kéo dài 3 ngày được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Evian bên hồ Geneva. Pháp cũng mong muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của G7 vượt ra ngoài 7 thành viên gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ.

g7-2026(1).jpg
Hội nghị thượng đỉnh G7 2026 kéo dài 3 ngày được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Evian bên hồ Geneva (Pháp) (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến đến Pháp vào ngày 16/6 để tham dự phiên họp về Ukraine, trong khi các nhà lãnh đạo Arab, trong đó có Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, sẽ tham gia các cuộc thảo luận liên quan đến Iran.

Lãnh đạo Brazil, Ai Cập, Ấn Độ, Kenya và Hàn Quốc cũng có mặt tại hội nghị với tư cách khách mời.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng thống Macron cho biết các nhà lãnh đạo G7 sẽ thảo luận về những hệ quả của thỏa thuận Mỹ - Iran, trong đó có triển vọng mở cửa trở lại lâu dài eo biển Hormuz.

Bên cạnh các vấn đề chính trị và an ninh, những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực AI như Sam Altman, Giám đốc điều hành OpenAI; Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic; và Arthur Mensch, nhà sáng lập Mistral AI, sẽ tham dự các cuộc thảo luận về bảo vệ trẻ vị thành niên trong môi trường số.

Một chiến dịch an ninh quy mô lớn đã được triển khai cho hội nghị, với sự tham gia của hàng nghìn cảnh sát và binh sĩ. Công tác bảo đảm an ninh cũng được mở rộng sang Thụy Sĩ, quốc gia nằm bên kia hồ Geneva.

Trước đó, ngày 14/6, cảnh sát và những người biểu tình phản đối G7 đã xảy ra đụng độ tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Người biểu tình ném chai lọ, đá, các mảnh bê tông và pháo về phía lực lượng chức năng gần trụ sở Liên hợp quốc, trong khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Pháp ngày 15/6, ngay sau lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của ông.

Trong khung cảnh bên hồ Geneva, các nhà lãnh đạo G7 được cho là sẽ tìm cách xây dựng tiếng nói chung với Tổng thống Trump sau một năm đầy biến động đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Một trong những ưu tiên của các nhà lãnh đạo là bảo đảm eo biển Hormuz được mở cửa trở lại và giảm áp lực lên giá cả toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Canada cũng dự kiến sẽ thúc giục Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Nga chấp nhận một giải pháp hòa bình theo các điều kiện của Ukraine, hơn 4 năm sau khi xung đột bùng phát.

Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến gặp Tổng thống Trump để thảo luận về “những ý tưởng tích cực có thể giúp thúc đẩy hòa bình và bảo vệ sinh mạng con người”.

Theo chương trình nghị sự, ông Trump sẽ bắt đầu các cuộc hội đàm với Tổng thống Macron vào chiều 15/6 (giờ GMT), trước khi tham dự bữa tối làm việc cùng các nhà lãnh đạo khác.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ sẽ lưu lại Pháp thêm một ngày sau khi hội nghị kết thúc để tham dự bữa tối riêng với ông Macron tại Cung điện Versailles, gần Paris.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer tham dự hội nghị trong bối cảnh đối mặt với nhiều sức ép chính trị trong nước, sau khi một Bộ trưởng Quốc phòng từ chức liên quan đến các tranh cãi về chi tiêu quân sự.

Mặc dù không tham dự hội nghị, Trung Quốc vẫn là một chủ đề được các nhà lãnh đạo G7 quan tâm. Các cuộc thảo luận dự kiến đề cập đến vị thế thống lĩnh của Bắc Kinh trên thị trường khoáng sản đất hiếm - nguồn nguyên liệu quan trọng đối với ngành sản xuất thiết bị điện tử toàn cầu.

Trâm Anh