Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo sau phản ánh của Báo Công lý
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình chủ động trước nguy cơ gây mất an toàn cháy, nổ sau phản ánh của Báo Công lý.
Cụ thể, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan, căn cứ tình hình thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đánh giá cụ thể, đầy đủ các nguy cơ gây mất an toàn cháy, nổ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ gia đình.

Trên cơ sở đó, có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (đặc biệt trong mùa nắng nóng); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2026.
Trước đó, Công lý có bài “27 vụ cháy trong 5 tháng, Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ từ sự chủ quan” phản ánh, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 27 vụ cháy, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,7 tỷ đồng. Đáng lo ngại, phần lớn các vụ cháy xuất phát từ sự chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, hơn 50% số vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố thiết bị điện; trên 11% do bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Những con số này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn trong đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Bước vào mùa nắng nóng, thời tiết oi bức kéo dài, nền nhiệt tăng cao khiến nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh càng gia tăng. Dù các lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, nhắc nhở nhưng trên thực tế, không ít người dân, chủ cơ sở vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.
Nhiều hộ gia đình kết hợp kinh doanh và cơ sở sản xuất nhỏ lẻ vẫn tồn tại tình trạng sử dụng điện tùy tiện, câu mắc dây dẫn không bảo đảm an toàn; sắp xếp hàng hóa, nguyên vật liệu dễ cháy sát nguồn nhiệt; không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện định kỳ.
Một số nơi chưa trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu hoặc có trang bị nhưng người sử dụng lại thiếu kỹ năng thao tác khi có sự cố xảy ra. Chính sự lúng túng trong xử lý ban đầu đã khiến nhiều đám cháy nhanh chóng bùng phát, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.875 cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có 324 cơ sở thuộc diện nguy hiểm về cháy, nổ. Phần lớn tập trung tại các khu, cụm công nghiệp với các lĩnh vực như may mặc, giày da, sản xuất vật liệu xây dựng…Đây đều là những ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cháy cao nếu không thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy.