Đội tuyển Iran đến Mỹ dự World Cup giữa lúc hai nước sắp ký hòa ước
Iran đặt chân tới Mỹ để dự World Cup 2026 giữa lúc Washington và Tehran công bố thỏa thuận hòa bình, mở ra bước ngoặt trong quan hệ hai nước.
Đội tuyển Iran đã đặt chân tới Mỹ ngày 14/6 để chuẩn bị cho trận ra quân tại World Cup 2026, trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa công bố thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa hai nước.

Sau chuyến bay ngắn từ thành phố Tijuana (Mexico), nơi đóng quân trong thời gian qua, thầy trò HLV Amir Ghalenoei đã đến sân bay quốc tế Los Angeles và tham dự buổi họp báo trước trận đấu với New Zealand thuộc bảng G diễn ra ngày 15/6 (giờ địa phương).
Phát biểu thông qua phiên dịch viên, HLV Amir Ghalenoei cho biết ông tự hào khi đại diện cho đất nước Iran và hy vọng bóng đá có thể mang lại niềm vui cho người dân cũng như góp phần kết nối các nền văn hóa và quốc gia.
Trận đấu giữa Iran và New Zealand diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Mỹ và Iran vừa thông báo đạt được thỏa thuận hòa bình. Theo thông tin được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đăng tải trên mạng xã hội, lễ ký chính thức thỏa thuận dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6 tới.
Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên kể từ khi giải đấu ra đời năm 1930 mà một quốc gia chủ nhà tiếp đón đội tuyển đến từ một nước đang trong tình trạng xung đột với mình.
Trước đó, cuối tháng 5, Liên đoàn Bóng đá Iran đã chuyển địa điểm đóng quân từ bang Arizona (Mỹ) sang Mexico sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran từ cuối tháng 2.
Việc đặt đại bản doanh tại Mexico đồng nghĩa đội tuyển Iran phải liên tục di chuyển qua lại giữa Mexico và Mỹ để thi đấu các trận vòng bảng. HLV Ghalenoei cho biết lịch trình di chuyển dày đặc cùng việc một số thành viên Liên đoàn Bóng đá Iran không được cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đã ảnh hưởng nhất định đến công tác chuẩn bị của đội.
Trong khi đội tuyển Iran có mặt tại Los Angeles, một nhóm người Mỹ gốc Iran đã tổ chức biểu tình gần sân vận động nhằm phản đối chính quyền Tehran và kêu gọi cải cách dân chủ tại Iran.
Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ với nội dung kêu gọi thay đổi chế độ và trưng bày hình ảnh những vận động viên mà họ cho rằng đã thiệt mạng sau khi bị lực lượng chức năng Iran bắt giữ trong các cuộc trấn áp biểu tình.
Tuy nhiên, HLV Ghalenoei khẳng định ban huấn luyện và các cầu thủ không tham gia các hoạt động chính trị.
"Chúng tôi đến đây để chơi bóng đá và đại diện cho người dân Iran, dù là những người đang sinh sống trong nước hay cộng đồng người Iran ở nước ngoài", ông nói.
Trước khi rời Tijuana, đội tuyển Iran đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Hàng trăm cổ động viên tập trung bên ngoài khách sạn, hô vang khẩu hiệu "Team Melli" (Đội tuyển quốc gia) khi các cầu thủ lên xe buýt tới sân bay.
Nhiều người mang theo cờ Iran, album sticker World Cup 2026 và các biểu ngữ bày tỏ sự ủng hộ. Một tấm biển nổi bật ghi dòng chữ: "Iran, các bạn sẽ không bao giờ đơn độc. Mexico luôn sát cánh cùng các bạn".
Thậm chí, đám đông còn hát bằng tiếng Tây Ban Nha câu khẩu hiệu: "Iran, người anh em, giờ các bạn đã là người Mexico".
Mặc dù cộng đồng người Iran tại Tijuana chỉ khoảng 20 người, nhưng khu vực Los Angeles được xem là nơi sinh sống của cộng đồng người Iran lớn nhất bên ngoài Iran, với hàng chục nghìn người định cư, hình thành nên khu vực thường được gọi là "Tehrangeles".