Siết chặt quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn khu vực sân bay Cát Bi
Trước nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, các cơ quan chức năng Hải Phòng đang tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi thả diều, sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể bay trái phép trong khu vực lân cận sân bay Cát Bi.
Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 430/UBND-NC ngày 10/3/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn hoạt động bay tại sân bay Cát Bi.
Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục trong khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng phụ cận đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về nguy cơ mất an toàn hàng không cũng như các chế tài xử lý đối với hành vi thả diều, sử dụng UAV và vật thể bay trái phép trong khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Công an thành phố chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Xây dựng và các địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kết quả xử lý sẽ được công khai để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa vi phạm.
Các địa phương gồm Hải An, Đông Hải, Hưng Đạo, Dương Kinh, Phù Liễn, Kiến An và Thủy Nguyên sẽ tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng UAV và các vật thể bay khác tại khu vực lân cận sân bay, nhất là trong dịp nghỉ hè của học sinh.
Thành phố đặt mục tiêu 100% hộ dân sinh sống quanh khu vực sân bay được tiếp cận thông tin về bảo đảm an toàn hàng không. Đồng thời, cha mẹ và người giám hộ được yêu cầu tăng cường quản lý, giáo dục con em; trường hợp trẻ em vi phạm các quy định ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay, gia đình phải phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Bên cạnh đó, các địa phương phải duy trì cơ chế phối hợp thường trực giữa chính quyền, lực lượng Công an, Quân sự và các đơn vị hàng không nhằm tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến UAV, diều và vật thể bay xâm nhập khu vực sân bay.
Việc siết chặt công tác quản lý, kiểm soát UAV và các vật thể bay được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không tại sân bay Cát Bi, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế nguy cơ mất an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn thành phố.