Quảng Trị thêm nỗ lực tìm lại tên cho liệt sĩ
Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quảng Trị đang khẩn trương triển khai lấy mẫu ADN, số hóa thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, đồng thời quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Thạch Hãn.
Không dừng ở những nghi lễ tri ân, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Quảng Trị cụ thể hóa bằng từng phần việc lặng thầm nhưng nhiều ý nghĩa.
Đó là lấy mẫu sinh phẩm, số hóa hồ sơ, mở rộng địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và từng bước trả lại thông tin cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Vừa qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc hiện an táng 3.126 mộ liệt sĩ, trong đó có 1.320 mộ còn thiếu thông tin. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu sinh phẩm đối với toàn bộ 1.320 phần mộ này để phục vụ giám định ADN, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ, số hóa dữ liệu và cập nhật lên hệ thống quản lý theo quy định.
Quá trình lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm khoa học, chính xác và trang nghiêm. Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ trong từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, lấy mẫu, bảo quản, niêm phong đến cập nhật thông tin và bàn giao mẫu phẩm.
Đằng sau mỗi phần mộ chưa đủ thông tin là nỗi mong chờ của thân nhân liệt sĩ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc lấy mẫu ADN và số hóa dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản lý, lưu trữ, đối chiếu khoa học, mà còn mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình trên cả nước.
Cùng với hoạt động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng được triển khai khẩn trương. Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, thuộc phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, trong quá trình thi công tại khu vực Bệnh viện, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin về dấu hiệu có hài cốt liệt sĩ. Đội 584 đã nhanh chóng tổ chức lực lượng khảo sát thực địa, xác minh thông tin, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai tìm kiếm theo đúng quy định.
Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 2m. Quá trình quy tập ghi nhận một số di vật đi kèm như tăng võng, vật dụng cá nhân của bộ đội, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh, khuy thắt lưng và một số hiện vật khác. Đây là những cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh thông tin về các liệt sĩ trong thời gian tới.
Hiện 4 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, chăm sóc, hương khói chu đáo theo đúng quy định. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính liệt sĩ.
Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đội 584 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, khảo sát kỹ địa bàn, chủ động nắm chắc nguồn tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy tập.
Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Trên mảnh đất Quảng Trị, nơi từng là chiến trường ác liệt, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.
Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm”, những nỗ lực đang được triển khai không chỉ góp phần hoàn thiện dữ liệu, phục vụ giám định ADN mà còn tiếp tục nối dài hành trình tri ân, từng bước đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và thân nhân.