Giáo dục

Ngày thứ 2 thi tốt nghiệp THPT: Môn Lịch sử "áp đảo" với 570.800 thí sinh đăng ký dự thi

N.T.D 12/06/2026 - 07:37

Sáng nay (12/6), cùng thí sinh trên cả nước, các thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm 2025. Thành phố thành lập 222 điểm thi và huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi.

z7926775581882_9e7803c6d643a98c7e2e9eb594772457(1).jpg

Với số lượng thí sinh chiếm khoảng 1/10 tổng số thí sinh của cả nước, công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi được thành phố đặc biệt chú trọng. Ngay từ khâu chuẩn bị, Ban Chỉ đạo thi thành phố đã quán triệt tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tăng cường nhận diện và ngăn chặn các hành vi gian lận, nhất là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Trong ngày thi đầu tiên (11/6), theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 27 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế, gồm 16 trường hợp ở môn ngữ văn và 11 trường hợp ở môn toán.

Đáng chú ý, có tới 25 thí sinh vi phạm do mang và sử dụng điện thoại di động trong phòng thi; 2 trường hợp sử dụng tài liệu. Con số này cao hơn so với ngày thi đầu tiên của kỳ thi năm 2025, khi có 15 thí sinh vi phạm quy chế.

z7926775645056_3fac53ef6e52239269f55bf0461d6b0a.jpg

Từ thực tế trên, các điểm thi trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng cường nhắc nhở thí sinh trước buổi thi cuối cùng. Nội dung được lưu ý nhiều nhất là tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị điện tử có chức năng thu phát thông tin hoặc các vật dụng trái phép vào phòng thi.

Theo quy chế thi, chỉ cần mang điện thoại vào phòng thi, dù chưa sử dụng, thí sinh vẫn bị đình chỉ thi. Vì vậy, các điểm thi khuyến cáo thí sinh kiểm tra kỹ tư trang trước khi vào phòng thi, gửi toàn bộ vật dụng không được phép tại khu vực quy định.

Bên cạnh việc tuân thủ quy chế, thí sinh cũng được nhắc nhở có mặt đúng giờ, mang đầy đủ giấy tờ cần thiết và chủ động kiểm tra đề thi ngay sau khi nhận đề. Nếu phát hiện đề thi bị thiếu trang, mờ, nhòe hoặc có dấu hiệu bất thường, thí sinh cần báo ngay với giám thị để được xử lý theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, các điểm thi tiếp tục duy trì đầy đủ phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện, nước và xử lý tình huống phát sinh. Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp hỗ trợ thí sinh, phụ huynh, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện nghiêm quy chế thi; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, các điểm thi cần lưu ý việc thí sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao hoặc các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong quá trình làm bài.

Sáng nay, mỗi thí sinh làm hai bài thi trong 9 môn lựa chọn, gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Thí sinh làm bài môn tự chọn thứ nhất từ 7h35 đến 8h25 và môn tự chọn thứ hai từ 8h40 đến 9h30.

Trong số hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, Lịch sử được chọn thi nhiều nhất với hơn 570.000 thí sinh, kế đến là Địa lý (gần 449.000), Vật lý (390.000) và Ngoại ngữ (hơn 347.000). Hai môn có lượng thí sinh tăng đáng kể nhất so với năm ngoái là Tin học và Công nghệ Công nghiệp, lần lượt gấp 2,4-3 lần năm ngoái, lên mức 18.700 và hơn 7.400.

Trước kỳ thi, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay đề thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ bám sát năng lực, kiến thức theo chương trình phổ thông, có sự cân bằng về độ khó giữa các môn.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 được công bố sáng 1/7. Theo quy chế tuyển sinh 2026, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp của ba môn theo tổ hợp từ 15 trở lên.

N.T.D