Khởi tố 2 đối tượng buôn bán cá thể động vật quý, hiếm
Chiều 11/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh (SN 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1996), trú tại xã Thạch Bình về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".
Theo thông tin, sau thời gian dài kiên trì theo dõi, chiều 7/6, lực lượng Công an đã bất ngờ áp sát, kiểm tra và bắt quả tang Lê Tuấn Anh cùng Nguyễn Văn Thịnh khi cả hai đang trên đường vận chuyển 1 cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 7kg từ khu vực biên giới giáp Lào vào nội địa.
Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển cá thể tê tê nói trên để đưa đi tiêu thụ kiếm lời.

Mở rộng đấu tranh, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú. Tại đây, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ 1 bộ xương động vật lớn, 4 chi động vật (bước đầu nghi là của hổ) và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động buôn lậu động vật hoang dã.
Hiện toàn bộ số tang vật trên đã được trưng cầu giám định để xác định chính xác chủng loài, nguồn gốc làm cơ sở xử lý nghiêm theo quy định.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Văn Thịnh là những đối tượng thường xuyên lui tới khu vực Cửa khẩu quốc tế Na Mèo để móc nối, giao dịch mua bán động vật hoang dã với các đối tượng bên kia biên giới (Lào) sau đó mang về Thanh Hóa và các tỉnh lân cận tiêu thụ.
Để qua mặt các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng, hai đối tượng đã sử dụng ô tô cá nhân nhưng gắn biển kiểm soát giả, liên tục thay đổi phương tiện vận chuyển, hoán đổi cung đường di chuyển và xáo trộn thời gian hoạt động.
Được biết, Lê Tuấn Anh đã có 2 tiền án về tội danh buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tuy nhiên, ngay sau khi chấp hành xong án phạt tù, "ngựa quen đường cũ", đối tượng này lại tiếp tục móc nối lập đường dây mới với những thủ đoạn tinh vi hơn.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, quyết tâm bóc gỡ hoàn toàn đường dây buôn lậu xuyên biên giới này để xử lý nghiêm trước pháp luật.