Môi trường

Hà Nội đề xuất bắt buộc lắp hệ thống chống sét cho mọi nhà ở, công trình

Nguyễn Cúc 11/06/2026 - 16:43

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Hà Nội đề xuất ban hành bộ tiêu chí bảo đảm an toàn đối với nhà ở và công trình của hộ gia đình, cá nhân. Các quy định mới tập trung vào khả năng chống ngập, chống bão, chống dông lốc và bắt buộc lắp đặt hệ thống chống sét.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, việc đầu tư xây dựng, cải tạo và sửa chữa công trình, nhà ở phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về nhà ở, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy cùng các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. Thành phố cũng khuyến khích người dân áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn nhằm nâng cao khả năng chống chịu thiên tai.

1560218263697.jpg
Ảnh minh họa

Các công trình, nhà ở phải được kiểm tra định kỳ đối với các hạng mục như kết cấu chịu lực, mái, cửa, thiết bị lắp đặt trên cao, hệ thống điện và các hệ thống kỹ thuật khác để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn. Khi phát hiện hư hỏng hoặc xuống cấp, chủ sở hữu phải chủ động sửa chữa, gia cố nhằm bảo đảm an toàn trước mưa bão, ngập lụt, dông lốc, sét và các hiện tượng thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn.

Đối với hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, nhất là hệ thống thoát nước, các công trình trọng điểm, xung yếu hoặc các điểm có nguy cơ mất an toàn, dự thảo yêu cầu phải được kiểm tra thường xuyên, đồng thời kịp thời đầu tư cải tạo, sửa chữa và nâng cấp để hạn chế rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, dự thảo quy định không xây dựng nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai theo cảnh báo của cơ quan chức năng. Đối với những nơi thường xuyên ngập lụt, công trình phải được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố, nền hoặc sàn nhà cao hơn mức ngập và bảo đảm khả năng chịu lực, chống ngập.

Theo dự thảo, tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, dông, lốc, công trình phải bảo đảm khả năng chống chịu mưa gió; mái và các bộ phận của công trình phải được gia cố chắc chắn.

Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất tất cả công trình, nhà ở trên địa bàn phải lắp đặt hệ thống chống sét nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do sét đánh.

Trong quá trình thi công, cải tạo công trình, chủ đầu tư phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn, phòng ngừa rủi ro thiên tai cho người lao động, công trình và tài sản xung quanh. Việc thi công phải tạm dừng khi có cảnh báo thiên tai hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo UBND TP Hà Nội, những năm gần đây thành phố thường xuyên đối mặt với nhiều loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập úng đô thị, dông lốc, sét, gió giật mạnh, lũ trên các tuyến sông và sạt lở bờ sông. Thiên tai không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình, nhà ở.

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng mật độ xây dựng cao tại nhiều khu vực làm gia tăng nguy cơ thiệt hại nếu công trình không được xây dựng và quản lý theo các tiêu chí an toàn trước thiên tai.

UBND TP Hà Nội cho biết, trước khi xây dựng dự thảo này, thành phố chưa có quy định cụ thể về tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với nhà ở và công trình thuộc sở hữu hộ gia đình, cá nhân. Vì vậy, việc ban hành quy định mới được đánh giá là cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Nguyễn Cúc