Giáo dục

Đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Minh Lý 11/06/2026 - 16:34

Môn Toán là môn thi thứ hai cũng là môn thi bắt buộc cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thời gian làm bài 90 phút, dưới hình thức thi trắc nghiệm.

Dưới đây là đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

t1.jpg
t2.jpg
t3.jpg
t4.jpg
Đề thi môn Toán mã đề thi 0124 thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo số liệu Bộ GD&ĐT, lượng thí sinh đăng ký dự thi môn Toán là 1.204.180 thí sinh. Năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu thuộc kiến thức lớp 12 và có một phần kiến thức lớp 10, lớp 11. Đề thi được xây dựng theo các mức độ tư duy gồm nhận biết, thông hiểu và vận dụng, đồng thời tiếp tục định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học.

Cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD&ĐT công bố, đề thi môn Toán gồm ba dạng câu hỏi trắc nghiệm: Nhiều lựa chọn; Đúng sai; Trả lời ngắn. Trong đó, dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn là hình thức đã được áp dụng nhiều năm tại Việt Nam.

tn.jpg
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026.

Dạng trắc nghiệm đúng/sai, mỗi câu gồm 4 ý, thí sinh phải xác định đúng hoặc sai đối với từng ý. Dạng thứ ba là trắc nghiệm trả lời ngắn, yêu cầu thí sinh điền kết quả cuối cùng vào phiếu trả lời, được đánh giá gần với tư duy tự luận.

Thí sinh được mang vào phòng thi các dụng cụ như bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ ở buổi thi môn Toán chiều nay.

Môn Ngữ văn có 12 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế

Sáng nay, 1.203.039 thí sinh đã tham dự bài thi Ngữ văn, đạt tỷ lệ 99,56% số thí sinh đăng ký dự thi. Tỷ lệ này tương đương với kỳ thi năm 2025.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, có 12 thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế, trong đó 11 trường hợp sử dụng điện thoại và một trường hợp sử dụng tài liệu. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Bộ GD&ĐT cho biết, ở buổi thi đầu tiên, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Minh Lý