Tòa tuyên án

Xét xử vụ hủy hoại hơn 10ha rừng tự nhiên ở Quảng Ninh

Trang Vân 11/06/2026 - 14:17

Sáng 11/6, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Quốc Chính (SN 1973, trú tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Hủy hoại rừng”, liên quan đến vụ chặt phá hơn 10ha rừng tự nhiên tại khu vực Hang Cóc, phường Bình Khê.

Theo cáo trạng, năm 2016, Đặng Quốc Chính mua lại 45,7ha rừng trồng keo, bạch đàn của ông Dương Nhất Sáng tại khu vực đồi Hang Cóc, thôn Trung Lương, xã Tràng Lương, TP Đông Triều cũ, nay là khu Trung Lương, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Sau đó, Chính làm thủ tục chuyển tên đối với diện tích rừng đã mua và thực hiện việc nhận khoán đất rừng tại các lô 90, 91, 93 thuộc khoảnh 6, tiểu khu 9 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Triều quản lý.

img_3017.jpeg
Bị cáo Đặng Quốc Chính tại phiên toà xét xử. (Ảnh: TV)

Khoảng tháng 2/2021, nhằm mở rộng diện tích trồng rừng, Đặng Quốc Chính thuê Đinh Khắc Thụy lái máy xúc, đồng thời thuê một số người khác sử dụng cưa cầm tay, dao quắm chặt cây, phát dọn rừng tự nhiên giáp ranh với khu vực rừng của mình.

Quá trình phát dọn, Chính trực tiếp chỉ đạo ông Đặng Văn Tuấn cùng những người làm thuê thực hiện việc chặt phá rừng theo hướng dẫn. Chính nói với những người tham gia rằng đây là diện tích rừng hợp pháp của mình và sẽ chịu trách nhiệm nếu có phát sinh vấn đề.

Ngày 23/2/2021, Hạt Kiểm lâm Đông Triều phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Triều kiểm tra hiện trường, phát hiện tại khu vực đồi Hang Cóc thuộc khoảnh 6, tiểu khu 9 có 10,364ha rừng bị chặt phá bằng dao và cưa máy. Nhiều cây rừng bị đốn hạ nằm tại hiện trường, một số diện tích có dấu hiệu bị đốt cháy.

Kết quả định giá xác định tổng khối lượng gỗ rừng tự nhiên bị hủy hoại là 257,961m³, giá trị thiệt hại hơn 438 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị chặt phá thuộc lô 21, khoảnh 6, tiểu khu 9, nay thuộc phường Bình Khê, là rừng đặc dụng có nguồn gốc rừng tự nhiên.

img_3005.jpeg
HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Chính. (Ảnh: TV)

Đến ngày 4/3/2026, bị cáo đến đầu thú, khai nhận hành vi và tự nguyện nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, lời khai của bị cáo tại phiên tòa cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Chính 4 năm tù về tội “Hủy hoại rừng”.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các hành vi xâm hại rừng tự nhiên, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trang Vân