An ninh trật tự

Phát hiện hơn 10.000 món trang sức giả hàng hiệu và 200kg vàng lậu

Thanh Phương 10/06/2026 - 21:46

Quá trình điều tra, Công an Thanh Hóa triệt phá hai đường dây tội phạm đặc biệt lớn với hơn 10.000 món trang sức giả hàng hiệu và 200kg vàng lậu trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 10/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 15 bị can liên quan đến các hành vi “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, qua đó bóc gỡ hai đường dây tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi trên phạm vi liên tỉnh và xuyên quốc gia.

trangsuc.jpg
Trang sức bị giả nhãn hiệu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều fanpage, tài khoản Facebook và gian hàng trực tuyến quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới.

nhomdoituong.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Những lời giới thiệu như “chế tác cao cấp”, “thiết kế chuẩn hãng”, “gia công theo yêu cầu riêng” được sử dụng dày đặc nhằm thu hút khách hàng.

Các đối tượng đầu tư bài bản từ hình ảnh quảng bá, đội ngũ tư vấn trực tuyến đến hoạt động livestream bán hàng, tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Nhiều sản phẩm được chế tác tinh vi đến mức người tiêu dùng rất khó phân biệt với hàng chính hãng bằng mắt thường.

Qua công tác theo dõi trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện lượng giao dịch các mặt hàng trang sức “cao cấp” tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng có dấu hiệu che giấu nguồn gốc hàng hóa. Từ đó, một chuyên án đã được xác lập để đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất và kinh doanh hàng giả quy mô lớn này.

tangvat.jpg
Tang vật thu giữ trong vụ án

Ngày 29/5/2026, lực lượng chức năng phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 20 đối tượng là quản lý, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác thuộc Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry và Công ty TNHH Wii Diamonds.

Tại Cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang (SN 1999), Phó Giám đốc Công ty Helia Fine Jewelry, khai nhận dù doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu riêng “Helia”, nhưng trong quá trình hoạt động đã cùng đồng phạm đặt gia công, chế tác hàng loạt sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co. và Chrome Hearts.

Không dừng lại ở việc sản xuất trong nước, các đối tượng còn liên hệ với đầu mối tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua trang sức giả nhãn hiệu nổi tiếng đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức giả gồm vòng cổ, nhẫn, lắc tay cùng nhiều máy móc chuyên dụng như máy hàn laser, máy đánh bóng, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Theo điều tra, từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm giả các thương hiệu xa xỉ, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can liên quan đến vụ án, trong đó nhiều đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cũng trong ngày 10/6, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu”, làm rõ đường dây vận chuyển vàng trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với quy mô đặc biệt lớn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng mạnh và chênh lệch đáng kể so với giá thế giới, các đối tượng đã tổ chức đưa vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để hưởng lợi từ chênh lệch giá.

Sau khi vận chuyển trót lọt qua biên giới, số vàng này được nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa nguồn gốc rồi phân phối đến nhiều địa phương tiêu thụ. Thủ đoạn hoạt động được đánh giá hết sức chuyên nghiệp, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Đáng chú ý, các đối tượng gần như không để lại dấu vết giao dịch điện tử. Mọi liên lạc đều được thực hiện qua các nền tảng nhắn tin mã hóa như Telegram, Viber, WhatsApp và Zalo; thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt, tránh sử dụng chuyển khoản ngân hàng nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Theo Cơ quan điều tra, đây là đường dây buôn lậu có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động trên nhiều địa bàn từ Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai đến Thanh Hóa. Bước đầu xác định các đối tượng đã đưa vào Việt Nam khoảng 200kg vàng thỏi, trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố và tạm giam 6 bị can để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án nhằm làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.

Từ hai vụ án lớn nêu trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và trang sức phải chấp hành nghiêm các quy định về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và hóa đơn chứng từ; tuyệt đối không tham gia sản xuất, gia công, mua bán hoặc tiếp tay tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với người tiêu dùng, cần đặc biệt thận trọng khi mua các sản phẩm hàng hiệu, vàng bạc, trang sức cao cấp trên môi trường mạng. Người dân nên lựa chọn các đơn vị kinh doanh uy tín, yêu cầu đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm và cảnh giác với những lời quảng cáo như “hàng chuẩn hãng giá rẻ”, “xách tay cao cấp” hay “chế tác như hàng chính hãng”.

Việc thiếu kiểm chứng không chỉ khiến người mua đối mặt nguy cơ thiệt hại về tài sản mà còn có thể vô tình tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang diễn biến ngày càng tinh vi.

Thanh Phương