Quốc phòng - An ninh

Chiến sĩ quân hàm xanh đánh thức nội lực vùng biên

Hoàng Hà 10/06/2026 - 17:27

Không dừng lại ở hỗ trợ vật chất, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đang giúp người dân khu vực biên giới thay đổi tư duy sản xuất, chủ động vươn lên phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ổn định.

Khơi dậy tinh thần tự lực từ những việc làm thiết thực

Những ngày đầu hè, khu vườn của gia đình anh Chíu Vằn Rìn ở xã Hoành Mô xanh mướt bởi những hàng bưởi da xanh, quýt, mít và nhiều loại cây ăn quả khác. Ít ai biết rằng, vài năm trước nơi đây vẫn còn là khu vườn đồi bỏ hoang, hiệu quả sử dụng đất thấp và gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Năm 2021, từ sự hỗ trợ về cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, anh Rìn mạnh dạn cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình “Vườn cây kiểu mẫu”. Từng bước thay đổi phương thức canh tác, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, khu vườn nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn trở thành minh chứng cho sự đổi thay từ chính ý chí vươn lên của người dân vùng biên.

Câu chuyện của gia đình anh Rìn cũng là kết quả từ cách làm mà Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh kiên trì thực hiện nhiều năm qua: hỗ trợ người dân phát triển sinh kế gắn với nâng cao nhận thức và năng lực sản xuất. Trong 10 năm gần đây, lực lượng Biên phòng đã xây dựng và duy trì 23 mô hình, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên các địa bàn biên giới.

trao-bo-giong.jpeg
Đồn Biên phòng Pò Hèn trao bò giống cho hộ dân khó khăn vùng biên.

Một trong những mô hình mang lại hiệu quả rõ nét là chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”. Đến nay, 534 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ 534 con bò giống với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là cùng với việc trao con giống, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và theo dõi quá trình sinh trưởng của vật nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ dân từng bước có thêm tư liệu sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Song song với chăn nuôi, mô hình “Vườn cây kiểu mẫu” được triển khai tại nhiều địa bàn biên giới với tổng diện tích trên 30.000m². Từ những khu đất kém hiệu quả, người dân được hướng dẫn lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu như cam, bưởi da xanh, na, mít, trà hoa vàng, cây sở... Qua quá trình đồng hành, hỗ trợ của lực lượng Biên phòng, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác. Đến nay, 3 mô hình “Vườn cây kiểu mẫu” đã được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Không chỉ tạo sinh kế, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng biên.

Từ năm 2015 đến nay, lực lượng Biên phòng đã chủ trì huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa 201 công trình dân sinh và nhà ở với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng; phối hợp xây dựng 402 nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời 125 chuồng trại ra xa khu dân cư. Những công trình tuy không lớn nhưng đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường cho người dân.

Cùng với đó, hơn 5.000 suất quà đã được trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trên 4.200 lượt người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” tiếp tục trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội khi đã nhận đỡ đầu thường xuyên 159 học sinh khu vực biên giới với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng. Từ chương trình này, nhiều em học sinh đã có điều kiện tiếp tục đến trường, trong đó 8 em đã trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường nghề.

Điểm đặc biệt trong các chương trình hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh là không chỉ trao đi sự hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến tạo động lực phát triển lâu dài. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ dân, cùng người dân tìm giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Chính sự đồng hành ấy đã giúp nhiều hộ dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc

Khi đời sống vật chất và tinh thần từng bước được nâng cao, người dân cũng ngày càng gắn bó hơn với quê hương, với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tại nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa, người dân tích cực tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc, phối hợp cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự và kịp thời cung cấp những thông tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín đã trở thành những hạt nhân quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ những mô hình sinh kế, những chương trình an sinh và sự đồng hành bền bỉ của người lính quân hàm xanh, nhiều vùng biên giới của Quảng Ninh đang từng bước thay đổi diện mạo. Quan trọng hơn, những cách làm thiết thực ấy đã góp phần khơi dậy nội lực trong cộng đồng, tạo dựng niềm tin, củng cố thế trận lòng dân và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững nơi phên dậu Đông Bắc của Tổ quốc.

Hoàng Hà