Không để học trò biên giới, hải đảo lỡ hẹn với kỳ thi tốt nghiệp THPT
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến rất gần. Từ những xã vùng cao đến các địa bàn hải đảo, Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đi lại, ăn ở, lưu trú cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với quyết tâm không để bất kỳ thí sinh nào lỡ hẹn với kỳ thi vì khoảng cách địa lý hay điều kiện kinh tế.
Ngày mai (11/6), hơn 20.700 thí sinh trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Bên cạnh việc hoàn tất các điều kiện tổ chức thi, một trong những nội dung được Quảng Ninh đặc biệt quan tâm là hỗ trợ học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ động hỗ trợ học sinh vùng cao, biên giới
Tại xã Ba Chẽ, địa hình đồi núi chia cắt cùng nguy cơ mưa lớn, sạt lở trong mùa hè luôn được xác định là yếu tố cần đặc biệt lưu ý trong công tác tổ chức thi. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, địa phương đã chủ động bố trí nơi ăn, nghỉ tập trung cho các em ở xa điểm thi hoặc sinh sống tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan.

Bà Hoàng Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Chẽ, Trưởng Ban Chỉ đạo thi liên xã Ba Chẽ - Lương Minh - Kỳ Thượng cho biết, đối với 86 thí sinh ở các địa bàn cách xa điểm thi hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, xã đã bố trí nơi lưu trú tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Ba Chẽ, cách điểm thi khoảng 200m.
“Chúng tôi đã rà soát danh sách từng học sinh, phối hợp với phụ huynh và các thôn, bản để theo dõi sát tình hình, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Mục tiêu là không để bất kỳ em nào gặp khó khăn trong việc đến điểm thi hoặc bị ảnh hưởng bởi các tình huống bất thường”, bà Oanh chia sẻ.
Tại xã Bình Liêu, nơi có nhiều học sinh sinh sống ở các thôn, bản vùng biên giới, địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức xã hội hỗ trợ phương tiện đi lại, kinh phí và suất ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Công tác rà soát được thực hiện đến từng trường hợp cụ thể nhằm bảo đảm mọi thí sinh đều được tiếp sức trước ngày thi.
Cô giáo Phạm Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Tiên Yên) cho biết, trường có hơn 70 thí sinh xa điểm thi, xa nhất là 28km, trong đó đã có 29 em đăng ký ở nội trú, số còn lại nhà trường sẽ bố trí xe đưa đón từ 5h15 sáng, đảm bảo các em sẽ có mặt ở điểm thi lúc 6h15’ sáng trong các ngày thi.
Tại Trường PTDT Nội trú THCS và THPT tỉnh (xã Tiên Yên), trong những ngày này, nhà trường bố trí chỗ ăn, ngủ chu đáo cho các thí sinh. Các thầy cô giáo cũng thường xuyên ôn tập thêm kiến thức và động viên tinh thần các em.

Nối những hành trình đến phòng thi từ hải đảo
Không chỉ ở vùng cao, công tác hỗ trợ học sinh tại các địa bàn hải đảo cũng được triển khai từ sớm. Với đặc thù nhiều học sinh phải di chuyển bằng tàu thuyền để đến điểm thi, các phương án hỗ trợ phương tiện và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tại đặc khu Vân Đồn, địa phương xây dựng phương án hỗ trợ tàu và phương tiện đi lại cho học sinh khu vực đảo, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.
Ở đặc khu Cô Tô, học sinh được hỗ trợ phương tiện di chuyển, ăn uống trong thời gian diễn ra kỳ thi. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng xây dựng phương án dự phòng nhằm bảo đảm học sinh đến điểm thi đúng thời gian, an toàn trong mọi điều kiện.
Những sự chuẩn bị ấy không chỉ giúp học sinh yên tâm bước vào kỳ thi mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các địa phương đối với thế hệ trẻ, nhất là những em còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện học tập và sinh hoạt.