Giáo dục

Hơn 129.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

N.T.D 10/06/2026 - 14:13

Chiều nay (10/6), hơn 129.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo quy định, thí sinh phải có mặt tại điểm thi từ 14h để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế và lịch thi.

Các nhà trường khuyến cáo học sinh nên đến sớm từ 30 đến 60 phút để làm quen với địa điểm thi, xác định chính xác phòng thi và tránh các tình huống phát sinh do ùn tắc giao thông hoặc thời tiết bất lợi.

img_3970.jpeg

Theo quy chế thi, trong các buổi thi chính thức, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

img_3967.jpeg
img_3961.jpeg

Khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh phải mang theo giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân hợp lệ như thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Trong trường hợp bị mất giấy tờ tùy thân hoặc giấy báo dự thi, thí sinh không nên quá lo lắng. Các em cần báo cáo ngay với trưởng điểm thi hoặc cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi để được hướng dẫn xác minh thông tin, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bảo đảm quyền lợi dự thi theo quy định.

Buổi làm thủ tục cũng là thời điểm để thí sinh rà soát kỹ các thông tin cá nhân trên thẻ dự thi. Những nội dung cần kiểm tra gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên và các môn thi đã đăng ký.

Nếu phát hiện bất kỳ sai sót nào, thí sinh cần báo ngay với giám thị hoặc cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi để được lập biên bản, điều chỉnh kịp thời trước khi bước vào các buổi thi chính thức.

img_4011.jpeg
img_4005.jpeg
img_4001.jpeg
img_3986.jpeg

Tại buổi làm thủ tục dự thi, các điểm thi sẽ phổ biến chi tiết quy chế thi, đặc biệt là những quy định liên quan đến vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi.

Theo quy chế thi của Bộ GD&ĐT, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài như bút viết, bút chì, thước kẻ, êke, compa, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Trong khi đó, điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng, ghi âm, ghi hình, tài liệu và các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận đều bị cấm mang vào phòng thi.

Các nhà trường lưu ý, việc mang điện thoại vào phòng thi là lỗi vi phạm quy chế phổ biến nhất trong nhiều kỳ thi. Chỉ cần mang điện thoại vào phòng thi, dù chưa sử dụng, thí sinh vẫn bị xử lý theo quy định. Hình thức xử lý cao nhất là đình chỉ thi, đồng thời bị hủy kết quả của kỳ thi năm đó.

img_3994.jpeg
img_3990.jpeg

SGD&ĐT Hà Nội khuyến cáo thí sinh dành thời gian kiểm tra kỹ giấy tờ, vật dụng mang theo; lắng nghe đầy đủ các hướng dẫn của cán bộ tại điểm thi; nắm rõ lịch thi cùng các quy định liên quan.

Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, năm 2026, Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Trong đó có gần 7.900 thí sinh tự do, gồm thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT và thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng. Như vậy, số thí sinh của Hà Nội chiếm khoảng 1/10 trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước. Thành phố đã thành lập 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi; điều động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được Hà Nội chủ động từ sớm, từ xa và đặc biệt tăng cường trong những ngày “nước rút”. Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập 6 tổ kiểm tra, trực tiếp đi kiểm tra 57 điểm thi mới trong tổng số 222 điểm thi (165 điểm thi còn lại trùng với các điểm thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và đã được kiểm tra trước đó).

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi, tại hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Giám đốc GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, tất cả cán bộ làm nhiệm vụ cần nắm chắc quy trình, tuyệt đối không chủ quan dù đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức thi. Chính vì vậy, công tác quán triệt quy chế thi tới cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi được ngành Giáo dục Thủ đô tổ chức trước kỳ thi 2 ngày bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để hạn chế tối đa nguy cơ sai sót.

Theo ông Hiền, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều thay đổi về nhân sự, công tác quản lý càng phải được siết chặt. Các địa phương, nhà trường cần rà soát kỹ nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi, bảo đảm không có khoảng trống trách nhiệm và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý ở bất kỳ khâu nào. “Kỳ thi chỉ thực sự thành công khi tất cả các lực lượng tham gia đều thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ làm thi phải xem đây là trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm đối với học sinh, phụ huynh cũng như xã hội”, ông Hiền nhấn mạnh.

Với quy mô lớn và tính chất đặc biệt quan trọng của kỳ thi, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi nhấn mạnh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua diễn ra an toàn, nghiêm túc nhưng kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi cấp quốc gia với yêu cầu cao hơn, đòi hỏi mọi khâu phải được kiểm soát chặt chẽ.

Song song với công tác chuyên môn, các phương án hỗ trợ thí sinh cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngành Y tế, lực lượng thanh niên tình nguyện và các đơn vị liên quan đều xây dựng kế hoạch hỗ trợ các trường hợp thí sinh gặp sự cố sức khỏe, khó khăn trong di chuyển hoặc phát sinh tình huống bất thường, với mục tiêu không để bất kỳ thí sinh nào bỏ lỡ kỳ thi vì lý do khách quan.

N.T.D