Huế dự kiến giảm hơn 500 thôn, tổ dân phố
Ngày 10/6, Sở Nội vụ TP Huế cho biết, địa phương đang triển khai phương án sắp xếp lại hệ thống thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo các quy định mới về quy mô hộ gia đình.
Việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, mà còn chú trọng bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử gắn liền với tên làng, địa danh của vùng đất cố đô.

Theo thống kê, toàn TP Huế hiện có 1.105 thôn, tổ dân phố, gồm 423 thôn và 682 tổ dân phố với tổng số 347.157 hộ gia đình. Qua rà soát, có 303 thôn và 543 tổ dân phố chưa đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định mới.
Trên cơ sở đó, thành phố dự kiến sắp xếp 1.105 đơn vị hiện có thành 583 thôn, tổ dân phố, gồm 216 thôn và 367 tổ dân phố, giảm 522 đơn vị so với hiện nay. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, bình quân mỗi thôn, tổ dân phố sẽ có khoảng 595 hộ gia đình, tăng 281 hộ so với trước đây.
Không chỉ giảm số lượng đơn vị hành chính ở cơ sở, phương án này còn giúp tinh giản đáng kể hệ thống tổ chức đi kèm. Cụ thể, số lượng chi bộ thôn, tổ dân phố dự kiến giảm 517 đơn vị; các chi hội, đoàn thể giảm 2.088 đơn vị; giảm 1.328 người hoạt động không chuyên trách và hơn 3.700 người tham gia các hoạt động ở cơ sở.
Theo Sở Nội vụ TP Huế, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố là yêu cầu cần thiết nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Tuy nhiên, với Huế - vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, việc sắp xếp các đơn vị dân cư không đơn thuần là bài toán hành chính. Thành phố đặc biệt quan tâm đến việc đặt tên các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập, xem đây là yếu tố quan trọng để gìn giữ ký ức cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Nhiều địa danh, tên làng ở Huế đã tồn tại hàng trăm năm, gắn với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người dân. Vì vậy, trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp, các địa phương đều chú trọng nghiên cứu, lựa chọn phương án đặt tên phù hợp, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước vừa giữ gìn giá trị truyền thống.
Công tác sắp xếp đang được triển khai theo hướng thận trọng, dân chủ và sát thực tiễn. Từ các cuộc họp dân ở cơ sở, lấy ý kiến cử tri đến các hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, nhiều ý kiến đã được ghi nhận nhằm bảo đảm sự đồng thuận cao trước khi thực hiện.
Việc giảm hơn 500 thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để tập trung nguồn lực phục vụ người dân tốt hơn.
Song điều được người dân Huế quan tâm không kém chính là việc những tên làng, địa danh thân thuộc vẫn được lưu giữ, tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng như một phần của ký ức và bản sắc văn hóa cố đô.