TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh ký quy chế phối hợp với 22 xã, phường
Chiều 9/6, TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác với UBND các xã, phường thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.
Chủ trì hội nghị gồm đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Chánh án và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chánh án TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ còn có Chánh án TAND các khu vực thuộc tỉnh, lãnh đạo VKSND khu vực 1, cùng Chủ tịch UBND của các xã, phường trên địa bàn.

Trong bối cảnh mới sau sáp nhập địa giới và thành lập TAND khu vực, việc kí kết quy chế phối hợp công tác thiết lập cơ chế kết nối thường xuyên, thông suốt giữa cơ quan xét xử và chính quyền cơ sở. Việc phân định rõ trách nhiệm giúp xóa bỏ rào cản địa lý, vận hành bộ máy nhịp nhàng và không bị chậm trễ.
Đây là giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các tranh chấp đất đai, dân sự phức tạp, góp phần giữ vững trật tự địa phương và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương và VKSND khu vực 1 đã thảo luận thẳng thắn, chỉ ra nhiều khó khăn thực tế, đồng thời đóng góp ý kiến để xây dựng phương án tháo gỡ kịp thời, hoàn thiện quy chế sát thực nhất.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Ngọc Sơn, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị và đánh giá cao nội dung ký kết.
Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn thời gian qua và nhấn mạnh mục tiêu sau lễ ký kết là phải đưa quy chế vào thực tiễn trôi chảy, biến cam kết trên giấy thành hành động cụ thể để phát huy thế mạnh mỗi bên.
Đặc biệt, Chánh án TAND tỉnh khẳng định, mọi nỗ lực phối hợp, mọi cải cách thay đổi là để phục vụ nhân dân một cách tốt hơn, tốt nhất.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Chánh án TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh bày tỏ sự trân trọng và nghiêm túc lĩnh hội các định hướng.
Để quy chế phát huy hiệu quả thực chất, đồng chí Nguyễn Thành Nhân đề nghị chính quyền 22 xã, phường sau buổi lễ cần khẩn trương quán triệt, nghiêm túc thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tố tụng.





Lễ ký kết quy chế phối hợp lần này chính là cam kết hành động mạnh mẽ, tạo sự cộng hưởng trách nhiệm để đưa các quy định pháp luật đi sâu vào đời sống, hướng tới một nền tư pháp minh bạch, nghiêm minh, vì nhân dân phục vụ.