Quốc phòng - An ninh

Hải Phòng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 76 học viên

Hùng Minh 09/06/2026 - 16:30

Ngày 9/6, tại Trung đoàn Bộ binh 836, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khoá 89 năm 2026.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 76 học viên là Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, Giám đốc, Phó Giám đốc và Phó Hiệu trưởng.

Trong thời gian từ ngày 9/6 đến 19/6, các học viên sẽ được nghiên cứu, quán triệt nhiều chuyên đề quan trọng về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nội dung chương trình tập trung vào công tác xây dựng khu vực phòng thủ; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

boi-duong.png
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, học viên còn được nghiên cứu các nội dung về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; những vấn đề cơ bản về phòng thủ dân sự, an ninh phi truyền thống; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đối với các chuyên đề thực hành, học viên sẽ được giới thiệu, hướng dẫn và luyện tập bắn súng K54 bài 1; đồng thời tham quan, nghiên cứu thực tế tại Trung đoàn 50 nhằm gắn kết kiến thức lý luận với thực tiễn công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Ban Tổ chức đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm vững nội dung chương trình học tập; tích cực liên hệ, vận dụng kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với các đồng chí Báo cáo viên, cần bám sát nội dung chuyên đề, gắn lý luận với thực tiễn đất nước, thành phố và địa phương; đồng thời định hướng, gợi mở để học viên mở rộng tư duy, nâng cao nhận thức và vận dụng sáng tạo những kiến thức được bồi dưỡng vào thực tiễn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Hùng Minh