Chống khai thác IUU

Công an "bám biển" cùng ngư dân, quyết liệt chống khai thác IUU

Thành Phan 09/06/2026 - 09:12

Cùng với cả nước quyết tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Công an xã Hoằng Thanh đã chủ động vào cuộc giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Xã biển Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa vốn có truyền thống bám biển lâu đời với đội tàu khá lớn, gồm 283 phương tiện khai thác thủy sản. Trong số đó, bên cạnh 235 bè mảng, thuyền nhỏ công suất thấp, địa phương đang quản lý 48 tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên là nhóm đối tượng chịu sự giám sát nghiêm ngặt về quy định IUU. Việc quản lý và phòng ngừa các hành vi vi phạm trên vùng biển rộng lớn luôn là bài toán thách thức đối với chính quyền cơ sở. Lực lượng Công an xã Hoằng Thanh đã chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiến hành đối soát, cập nhật liên tục dữ liệu tàu cá vào hệ thống quản lý quốc gia.

Đặc biệt, đối với "mắt thần" trên biển là thiết bị giám sát hành trình (VMS), Công an xã duy trì chế độ giám sát nghiêm túc, không có vùng cấm. Trong giai đoạn 2024 - 2025, ngay khi phát hiện 2 trường hợp tàu cá mất kết nối VMS kéo dài, lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc xác minh, làm việc trực tiếp với chủ tàu để làm rõ nguyên nhân và hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định. Đến nay, tình trạng "ẩn mình" trên biển tại Hoằng Thanh đã được giải quyết dứt điểm, không còn sót lọt bất kỳ trường hợp vi phạm kéo dài nào.

screenshot_20260609_080457_gallery.jpg
Ngư dân Hoàng Thanh luôn có trách nhiệm chấp hành pháp luật trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tính đến tháng 4/2026, toàn bộ 46/46 tàu cá đang hoạt động trên địa bàn đã hoàn thành việc cài đặt, đăng nhập và kích hoạt tài khoản trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử thủy sản Việt Nam (eCDT VN), đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%. Việc số hóa này không chỉ giúp minh bạch hóa toàn bộ hành trình từ khơi xa đến bàn ăn, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc thủy sản của địa phương, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ phía các đoàn thanh tra của EC.

Từ hệ thống loa phát thanh xã, các buổi sinh hoạt tổ nghề cá tại thôn xóm, cho đến những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với ngư dân ngay tại mạn thuyền, lực lượng Công an cơ sở đã khéo léo tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các chế tài xử phạt IUU đã được chuyển tải một cách dễ hiểu nhất đến ngư dân. Kết quả, 100% chủ tàu cá tại địa bàn đã tự nguyện đặt bút ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài, ghi nhật ký khai thác đầy đủ và cập nhật dữ liệu đúng quy định.

Dù có những chuyển biến mang tính bước ngoặt, song chặng đường phía trước vẫn còn không ít trăn trở. Số lượng bè mảng, thuyền nhỏ khai thác ven bờ còn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nguồn lợi thủy sản cận bờ ngày càng cạn kiệt, hiệu quả kinh tế của các nghề truyền thống suy giảm trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của bà con ngư dân.

Thượng tá Lê Đình Minh, Trưởng Công an xã Hoằng Thanh chia sẻ: Chống khai thác IUU không chỉ là giải pháp tình thế, đối phó trước mắt để gỡ thẻ vàng, mà bản chất là nhiệm vụ sống còn nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ sinh kế lâu dài của chính người dân và phát triển kinh tế biển bền vững. Thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi cố tình vi phạm; đồng thời tích cực tham mưu cho cấp trên các chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp, hướng tới những mô hình khai thác an toàn, có trách nhiệm.

Sự quyết liệt, đồng hành của lực lượng Công an cơ sở cùng hệ thống chính trị xã Hoằng Thanh đang góp phần thay đổi căn bản tư duy bám biển của ngư dân. Từ đánh bắt bằng mọi giá sang khai thác có trách nhiệm và hội nhập quốc tế, mang theo ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thành Phan