Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt - Lào thông qua hợp tác chiến lược giữa Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào
Chuyến công tác của Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh tới ba tỉnh Bắc Lào không chỉ mở rộng hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ mà còn góp phần cụ thể hóa quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác chiến lược Việt - Lào trong giai đoạn mới.
Chuyến công tác của Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu tham dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2022-2026 và ký kết định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 với ba tỉnh Bắc Lào gồm Xay Nhạ Bu Ly, Luông Pha Băng và Hủa Phăn đã mở ra những định hướng hợp tác mới theo hướng thực chất, chiều sâu, trong đó giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng cán bộ trở thành các trụ cột hợp tác nổi bật.
Diễn ra từ ngày 3-6/6, chuyến công tác không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại địa phương mà còn góp phần cụ thể hóa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” Việt Nam - Lào thông qua các chương trình hợp tác thiết thực về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản trị địa phương.

Điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác là Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2022-2026 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa tỉnh Quảng Ninh với ba tỉnh Bắc Lào. Qua 5 năm triển khai, hợp tác giữa các địa phương không ngừng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân, xúc tiến thương mại, du lịch và hợp tác phát triển.
Trong giai đoạn 2022-2026, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 150 tỷ đồng xây dựng các công trình trường học tại 3 tỉnh Bắc Lào; triển khai chương trình học bổng cho hàng trăm lưu học sinh với tổng kinh phí trên 129 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, giao lưu hữu nghị và kết nối địa phương tiếp tục được duy trì thường xuyên.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trên nền tảng đó, quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Hủa Phăn và Luông Pha Băng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Bước sang giai đoạn hợp tác mới 2026-2030, Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện, trong đó ưu tiên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng cán bộ. Quảng Ninh sẽ tiếp tục dành cho mỗi tỉnh 35 chỉ tiêu đào tạo đại học và 5 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ; đồng thời nghiên cứu hỗ trợ khoảng 70 tỷ đồng/tỉnh để xây dựng các công trình giáo dục, y tế trong giai đoạn 2026-2030.
Đáng chú ý, một nội dung hợp tác mới mang tính chiều sâu là tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của 3 tỉnh Bắc Lào nhằm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đồng chí Phạm Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, trong giai đoạn hợp tác mới, nhà trường được giao nhiệm vụ tham mưu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cấp tỉnh thuộc 3 tỉnh Bắc Lào với trọng tâm là kiến thức thực tiễn, kỹ năng quản trị và kinh nghiệm điều hành phát triển địa phương.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã hội kiến với lãnh đạo các tỉnh Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly; tham dự hội thảo “Nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục và đào tạo giữa tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Hủa Phăn, Luông Pha Băng”; đồng thời đến thăm Trường Dân tộc nội trú tỉnh Xay Nhạ Bu Ly - công trình được xây dựng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh.

Đặc biệt, trong chuyến công tác lần này, tỉnh Quảng Ninh đã được Đảng, Nhà nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Huy chương Hữu nghị nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.
Theo lãnh đạo Sở Ngoại vụ Quảng Ninh, những kết quả đạt được từ chuyến công tác tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của địa phương trong triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đồng thời góp phần củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị Việt - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.