Môi trường

Khống chế thành công vụ cháy rừng tại xã Phúc Lộc

Trần Tú 08/06/2026 - 09:46

Tối 7/6, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực Rú Xuân, thuộc xóm 19, xã Phúc Lộc (Nghệ An). Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và người dân địa phương, sau hơn 3 giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất hiện trên một diện tích nhỏ tại khu vực đồi Rú Xuân. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài cùng ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam thổi mạnh, đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng trên sườn đồi.

bna_3.jpg
Khống chế thành công vụ cháy rừng tại xã Phúc Lộc trong đêm. (Ảnh BNA).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, nền nhiệt tại địa phương ở mức cao, thực bì khô kiệt sau nhiều ngày nắng nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho lửa phát triển. Bên cạnh đó, địa hình đồi núi phức tạp, nhiều cây bụi và vật liệu dễ cháy cũng khiến công tác tiếp cận hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”. Hàng trăm người gồm lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm, cán bộ UBND xã, các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy.

Trong đêm, các lực lượng được chia thành nhiều mũi, sử dụng các phương tiện và dụng cụ thủ công như dao phát, cành cây, máy thổi gió để mở đường băng cản lửa, khoanh vùng và ngăn không cho đám cháy lan rộng. Mặc dù điều kiện chữa cháy hết sức vất vả, các lực lượng vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo vệ diện tích rừng và tài sản của người dân.

Sau hơn 3 giờ tập trung chữa cháy, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Ngọn lửa không còn nguy cơ lan sang các khu vực rừng lân cận.

Bà Trương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, địa phương đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai công tác chữa cháy. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ của các lực lượng và người dân, đám cháy đã được khống chế trong đêm, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Hiện nay, mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt, các lực lượng chức năng vẫn duy trì quân số túc trực tại hiện trường để theo dõi, xử lý các điểm còn âm ỉ, phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại. Công tác thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện.

Trần Tú