Bảo vệ người tiêu dùng

Mở chiến dịch truy quét hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ

Thanh Phương 07/06/2026 - 09:34

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá, các đơn vị có liên quan mở chiến dịch truy quét hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ phát hiện hàng nghìn sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng bị phát hiện, nhiều vụ án bị khởi tố.

Túi xách gắn mác Louis Vuitton, Chanel; giày dép mang thương hiệu Nike, Adidas; kính mắt, quần áo, phụ kiện thời trang của hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng thế giới... được bày bán công khai tại nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã bị phát hiện, thu giữ; nhiều đối tượng bị xử lý, thậm chí bị khởi tố hình sự.

Những kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thanh Hóa trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) theo chỉ đạo của Chính phủ.

hanghoa(1).png
Thu hồi, tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Tại phiên họp của Tổ Công tác liên ngành chỉ đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng triển khai nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh yêu cầu phải hành động quyết liệt hơn, mạnh tay hơn đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp chân chính và môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh.

Theo đánh giá của Tổ Công tác liên ngành, mặc dù tình trạng sản xuất hàng giả trên địa bàn chưa đến mức phức tạp, nhưng các hành vi vi phạm đang ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt, nhiều đối tượng đã chuyển từ kinh doanh truyền thống sang hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để che giấu hành vi vi phạm.

chutich.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Hoài Anh chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 114 vụ vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; xử lý 118 đối tượng; khởi tố hình sự 2 vụ án. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,2 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng hóa vi phạm bị phát hiện lên tới gần 650 triệu đồng.

Riêng sau khi Công điện số 38/CĐ-TTg được ban hành, chỉ trong hơn hai tuần triển khai cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý thêm 24 vụ vi phạm.

Những con số này cho thấy cuộc chiến chống hàng giả tại Thanh Hóa đang được triển khai với cường độ cao và phạm vi rộng hơn bao giờ hết.

dieutra.jpg
Chuyển cơ quan điều tra các vụ vi phạm lớn.

Các cuộc kiểm tra liên tiếp của lực lượng quản lý thị trường đã bóc gỡ nhiều điểm kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra đột xuất 5 cơ sở kinh doanh, phát hiện gần 300 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Crocs, Honda, Yamaha, Gillette...

Toàn bộ số hàng hóa trị giá gần 60 triệu đồng đã bị tạm giữ và sau đó buộc tiêu hủy. Năm hộ kinh doanh vi phạm bị xử phạt tổng cộng 83 triệu đồng.

Trong khi đó, Đội Quản lý thị trường số 8 đã xử lý 16 vụ kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của hàng loạt thương hiệu quốc tế như Chanel, Gucci, Adidas, D&G, Ray-Ban, New Era, Nike và Makita. Tổng số tiền xử phạt và giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy trong các vụ việc này lên tới gần 364 triệu đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt cao điểm là việc phát hiện hai vụ việc có dấu hiệu hình sự do Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Tại một kho hàng ở phường Đông Quang, lực lượng chức năng phát hiện tới 3.413 sản phẩm gồm túi xách, khăn, kính mắt, dép mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Charles & Keith và MLB.

Ở một cơ sở kinh doanh khác tại phường Hạc Thành, hơn 450 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, dây lưng giả mạo các nhãn hiệu Hermes, Nike, Adidas, Burberry, Dior, Gucci... cũng bị phát hiện.

Sau quá trình điều tra, ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án và khởi tố 2 bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đây là động thái thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ từ xử lý hành chính sang xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, qua đó nâng cao tính răn đe đối với các đối tượng cố tình trục lợi từ hàng giả, hàng nhái.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026, tổ chức các đợt kiểm tra chuyên đề trên toàn tỉnh. Công an tỉnh được giao tập trung xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý.

Song song với công tác xử lý, các cơ quan truyền thông và lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp về tác hại của hàng giả, hàng nhái.

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, cuộc chiến chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được dự báo sẽ còn nhiều thách thức.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm xử lý đến cùng các hành vi vi phạm, Thanh Hóa đang phát đi thông điệp rõ ràng: không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Thanh Phương