Pháp luật

Cảnh báo nguy cơ kẻ xâm hại trẻ em có thể là người quen của gia đình

Hoàng Hà 07/06/2026 - 08:32

Điều khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng không chỉ là nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục từ người lạ, mà thực tế cho thấy, trong nhiều vụ việc, đối tượng gây án lại chính là người quen biết, hàng xóm hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ.

Trẻ em là tương lai của đất nước, cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ đặc biệt. Thế nhưng thời gian gần đây, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội và để lại những tổn thương nặng nề về thể chất, tinh thần cho các em. Đáng báo động, tình trạng xâm hại trẻ em đang có chiều hướng gia tăng.

Theo thông tin được bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế chia sẻ tại lễ hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, trong quý I/2026, cả nước ghi nhận 518 vụ xâm hại trẻ em bị khởi tố, điều tra với 649 đối tượng xâm hại 535 trẻ em, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xâm hại tình dục tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 89% tổng số vụ việc. Nhiều vụ việc cho thấy các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, thậm chí dùng hung khí đe dọa, cưỡng ép hoặc lợi dụng vật chất để thực hiện hành vi xâm hại nhiều lần đối với trẻ em.

Tại Quảng Ninh, ngày 9/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị H.N, trú tại phường Tuần Châu về việc con gái là cháu H.A, sinh năm 2020, bị Phạm Văn Chính, sinh năm 1966, trú tại phường Việt Hưng xâm hại tình dục.

hien-truong.jpeg
Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Chính đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại tình dục ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Điều đáng lo ngại là các đối tượng xâm hại trẻ em không chỉ là người lạ mà có thể là người quen biết, hàng xóm hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ. Chúng thường lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của trẻ; lợi dụng sự tin tưởng của gia đình; lợi dụng những lúc trẻ ở một mình hoặc thiếu sự giám sát của người lớn để thực hiện hành vi phạm tội.

tam-giu-hinh-su-nguoi-dan-ong-60-tuoi-xam-hai-be-gai-6-tuoi-o-quang-ninh-9996-4257.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với đối tượng Phạm Văn Chính.

Đáng lo ngại hơn, tình trạng lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, dụ dỗ, xâm hại tình dục và lừa đảo trẻ em tiếp tục gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Hậu quả của hành vi xâm hại tình dục trẻ em là vô cùng nặng nề. Không chỉ gây tổn thương về thể chất, các em còn phải chịu những sang chấn tâm lý kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình học tập, sự phát triển nhân cách và tương lai sau này. Nhiều nạn nhân sống trong mặc cảm, lo sợ, mất niềm tin vào cuộc sống, thậm chí bị ám ảnh suốt cả cuộc đời.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu trẻ được trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và nhận được sự quan tâm, giám sát thường xuyên từ gia đình. Vì vậy, công tác phòng ngừa đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Để chủ động bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục, cơ quan Công an khuyến cáo:

Đối với phụ huynh: Luôn quan tâm, quản lý chặt chẽ con em mình; không để trẻ ở một mình hoặc giao cho người khác trông giữ khi chưa thực sự tin tưởng. Thường xuyên trò chuyện, lắng nghe tâm tư, biểu hiện bất thường của trẻ để kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Giáo dục trẻ nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể; hướng dẫn trẻ kỹ năng từ chối, bỏ chạy và kêu cứu khi có người có hành vi đụng chạm không phù hợp. Dạy trẻ nguyên tắc “không đi theo người lạ”, không nhận quà, không vào nơi vắng vẻ hoặc kín đáo cùng người lạ. Hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, không chia sẻ hình ảnh cá nhân, thông tin riêng tư cho người không quen biết.

Kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em.

Đối với trẻ em: Không để bất kỳ ai chạm vào vùng riêng tư của cơ thể mình. Mạnh dạn nói “không” với những hành vi khiến bản thân cảm thấy sợ hãi, khó chịu.

Nhanh chóng kể lại cho cha mẹ, thầy cô hoặc người thân đáng tin cậy khi bị đe dọa, dụ dỗ hoặc có hành vi xâm hại. Không giữ bí mật về những hành vi xấu mà người khác yêu cầu.

Dự kiến trong tháng 6 hoặc đầu quý 3 năm nay, Cục Bà mẹ và Trẻ em sẽ hoàn thiện và ban hành bộ tài liệu truyền thông về bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại trẻ em để phục vụ công tác tuyên truyền.

Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại tình dục là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức cảnh giác, thường xuyên trang bị kỹ năng sống cho con em mình, tạo môi trường an toàn để trẻ được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hoàng Hà