Thái Nguyên dự kiến giảm hơn 1.700 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp
Theo kế hoạch vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn ban hành, địa phương sẽ hoàn thành phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống thôn, xóm, tổ dân phố trước ngày 10/6. Dự kiến sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm khoảng 55% số đơn vị, góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở và nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo kế hoạch, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm hoàn thiện phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền xem xét trước ngày 10/6.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tỉnh Thái Nguyên có 92 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 77 xã và 15 phường. Toàn tỉnh hiện có 3.145 thôn, tổ dân phố, trong đó có 2.351 thôn, xóm và 794 tổ dân phố.
Căn cứ Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ, Thái Nguyên thuộc khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Theo đó, quy mô tối thiểu đối với thôn, xóm là 150 hộ gia đình và đối với tổ dân phố là 300 hộ gia đình.
Qua rà soát, toàn tỉnh có 659 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình, chiếm khoảng 20,1% tổng số đơn vị hiện có. Trong khi đó, 2.444 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn và thuộc diện phải sắp xếp. Ngoài ra, có 42 đơn vị cần được xem xét trên cơ sở các yếu tố đặc thù.
Theo phương án dự kiến, việc rà soát, sắp xếp được thực hiện đối với toàn bộ 3.145 thôn, tổ dân phố hiện nay. Quá trình triển khai sẽ xem xét kỹ các đặc điểm riêng của từng địa bàn, nhất là đối với các thôn, xóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các thôn đặc biệt khó khăn hoặc những khu vực nằm trong định hướng phát triển đô thị, dự kiến thành lập phường hoặc chuyển đổi mô hình quản lý trong giai đoạn 2026 - 2030.
Kết quả rà soát bước đầu cho thấy tỉnh dự kiến sắp xếp, tổ chức lại 2.926 thôn, tổ dân phố; giữ ổn định 177 đơn vị và xem xét riêng đối với 42 đơn vị có yếu tố đặc thù.
Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên dự kiến còn 1.416 thôn, tổ dân phố, giảm 1.729 đơn vị so với hiện nay, tương đương khoảng 55%.
Việc tổ chức lại hệ thống thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.