Phổ điểm Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM đợt 2
Theo thống kê của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM, trong đợt 2, có khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm; trong khi khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên.
Ngày 5/6, ĐHQG TP.HCM chính thức công bố kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026.
Kết quả phân tích cho thấy phân bố điểm đợt 2 năm 2026 tiếp tục có dạng gần phân bố chuẩn với dạng hình chuông cân đối.
Phân bố điểm trải rộng phản ánh khả năng đánh giá thí sinh trên dải năng lực rộng và khả năng phân loại tốt của đề thi.
Có khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm; trong khi khoảng 8% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên.
Các số liệu này cho thấy phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực và phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.
Theo đánh giá, phân bố điểm của hai đợt thi có hình dạng tương đồng nhưng đợt 2 có phần "lệch trái" nhẹ và trải rộng hơn.
Điểm trung bình đợt 2 là 670,9 điểm, thấp hơn mức điểm 682,0 của đợt 1.
Độ rộng của phân bố điểm của đợt 2 cũng lớn hơn, cho thấy đề thi tiếp tục đánh giá hiệu quả thí sinh trên nhiều mức năng lực khác nhau.

Kết quả "lệch trái" nhẹ của phân bố điểm đợt 2 chủ yếu đến từ tính đa dạng của hơn 170 ngàn thí sinh tham gia kỳ thi.
Nhóm 109.799 thí sinh thi cả 2 đợt có kết quả đợt 2 được cải thiện nhẹ. Điểm trung bình tăng từ 696,3 ở đợt 1 lên 713,7 ở đợt 2 (Hình 3).
Trong khi đó, nhóm 60.319 thí sinh chỉ thi đợt 2 có kết quả thấp đáng kể so với mặt bằng chung (hình 4), kéo phân bố điểm toàn phần của đợt 2 lệch trái so với phân bố điểm toàn phần của đợt 1.
Kết quả phân tích độ khó và độ phân biệt cho thấy phần lớn các câu hỏi trong đề thi nằm ở mức độ khó trung bình, phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học.
Đặc biệt, hơn 92% câu hỏi đạt mức độ phân biệt tốt và rất tốt, cho thấy đề thi có khả năng phân loại hiệu quả giữa các nhóm thí sinh có năng lực khác nhau.
Bên cạnh các câu hỏi ở mức độ trung bình, đề thi vẫn duy trì tỷ lệ hợp lý các câu hỏi khó và rất khó nhằm mở rộng dải đo, qua đó nâng cao khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh.
Các kết quả phân tích tiếp tục khẳng định chất lượng của ngân hàng câu hỏi và hiệu quả của quy trình xây dựng, thẩm định đề thi ĐHQG TP.HCM.
Trước đó, kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5/2026 tại 15 tỉnh, thành phố với sự tham gia của 170.125 thí sinh, đạt tỷ lệ dự thi 98,3% trên tổng số 173.121 thí sinh đăng ký dự thi.
Đây là đợt thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những phương thức tuyển sinh đại học có uy tín, được đông đảo thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tin tưởng sử dụng.
Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi và tải Giấy chứng nhận kết quả thi điện tử thông qua tài khoản đăng ký dự thi trên hệ thống.
ĐHQG TP.HCM tiếp tục triển khai hình thức cấp Giấy chứng nhận điện tử nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, các cơ sở giáo dục đại học và phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong công tác khảo thí và tuyển sinh.