Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng các trường nội trú vùng biên Cao Bằng
Ngày 5/6, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng, đồng thời yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng để đưa công trình vào sử dụng trước năm học mới 2026 - 2027.
Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; đồng chí Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện 3 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp gồm Trường Tiểu học và THCS Trường Hà, Trường Tiểu học và THCS Tổng Cọt và Trường Tiểu học và THCS Trà Lĩnh.
Trong đó, dự án Trường Tiểu học và THCS Trường Hà được xây dựng tại xóm Cốc Sâu, quy mô gần 5ha với tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng. Dự án Trường Tiểu học và THCS Tổng Cọt được triển khai tại xóm Cọt Nưa với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng. Dự án Trường Tiểu học và THCS Trà Lĩnh xây dựng tại xóm Cốc Cáng, tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng.
Các công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, đồng loạt khởi công từ tháng 1/2026 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026. Hệ thống hạng mục bao gồm phòng học, nhà hiệu bộ, khu nội trú giáo viên và học sinh, thư viện, nhà đa năng, khu vui chơi, hạ tầng kỹ thuật cùng các trang thiết bị phục vụ dạy và học.
Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án Trường Hà đạt khoảng 20% khối lượng thi công; dự án Tổng Cọt đạt 22%; riêng dự án Trà Lĩnh đạt 59%. Các nhà thầu đang tập trung thi công phần thân công trình, đồng thời triển khai một số hạng mục hoàn thiện nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Cao Bằng, các chủ đầu tư và đơn vị thi công trong điều kiện địa hình miền núi phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, việc vận chuyển vật liệu và bảo đảm nguồn nước phục vụ xây dựng còn nhiều khó khăn.
Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ vướng mắc phát sinh, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Nhấn mạnh đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, Phó Thủ tướng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và thực hiện giám sát độc lập trong quá trình thi công.
Phó Thủ tướng yêu cầu đưa các công trình vào sử dụng trước thềm năm học 2026 - 2027, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh vùng biên được học tập và sinh hoạt trong môi trường giáo dục khang trang, hiện đại.
Việc hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển bền vững.