Hà Nội bảo đảm giao thông tại hơn 70 vị trí rào chắn phục vụ thi công dự án
Lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông tại hơn 70 vị trí rào chắn phục vụ thi công 12 dự án trọng điểm và hạ tầng kỹ thuật, góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình lưu thông.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội đang triển khai 12 dự án trọng điểm và hạ tầng kỹ thuật với tổng số hơn 70 vị trí rào chắn phục vụ thi công. Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội, các ban quản lý dự án và đơn vị thi công xây dựng phương án tổ chức giao thông, phân luồng từ sớm.
Theo thống kê, nhóm dự án trọng điểm gồm 8 dự án với 39 vị trí rào chắn. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng hầm chui Cổ Linh có 9 vị trí rào chắn trên tuyến Đàm Quang Trung; Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có 2 vị trí trên đường Âu Cơ; Dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 có 2 vị trí trên tuyến Đỗ Mười và đường trên cao.
Bên cạnh đó, Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có 6 vị trí rào chắn trên các tuyến Kim Mã, Cát Linh, Trần Hưng Đạo; Dự án đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc có 1 vị trí trên Đại lộ Thăng Long; Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có 2 vị trí; Dự án nút giao đường 3,5 với Đại lộ Thăng Long có 5 vị trí và Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có 12 vị trí trên các tuyến Trần Phú, Trịnh Đình Cửu và khu vực sông Lừ.
Ngoài ra, thành phố đang triển khai 3 dự án theo lệnh khẩn cấp nhằm cải tạo hệ thống thoát nước và bổ cập nguồn nước cho sông Tô Lịch với 9 vị trí rào chắn. Riêng Dự án xây dựng chống úng ngập cục bộ khu vực nội đô được triển khai từ đêm 23/5 có hơn 20 vị trí rào chắn trên nhiều tuyến phố trung tâm như Nguyễn Trãi, Quang Trung, Quán Sứ, Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng và Lê Duẩn.
Theo Phòng CSGT, tại các khu vực thi công, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và đèn tín hiệu giao thông đã được điều chỉnh phù hợp với thực tế. Ghi nhận cho thấy, dù lưu lượng phương tiện tăng cao tại một số khu vực như Đàm Quang Trung - Cổ Linh, Âu Cơ - Nghi Tàm, Kim Mã - Liễu Giai, Võ Chí Công hay khu vực trung tâm thành phố trong giờ cao điểm, song chưa phát sinh ùn tắc kéo dài.
Lực lượng CSGT cũng được bố trí tại các nút giao trọng điểm để kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Người dân được khuyến cáo giảm tốc độ, chú ý quan sát biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông qua các khu vực đang thi công.