Kỳ vọng từ vùng Mỏ gửi tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam
Đối với Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Quảng Ninh đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu của thời đại số, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Là Trưởng đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Quảng Ninh tham dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, ông Tô Xuân Thao - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với mỗi cán bộ công đoàn và đoàn viên trong tỉnh. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn Việt Nam mà còn là dịp để tổng kết những kết quả đạt được, nhìn nhận những thách thức mới và đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Theo ông Tô Xuân Thao, những năm qua, tổ chức Công đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm. Nhiều chương trình chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đã được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn.
Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng và thị trường lao động liên tục thay đổi, tổ chức Công đoàn cũng đứng trước những yêu cầu và thách thức mới. Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, đoàn viên và người lao động Quảng Ninh mong muốn Đại hội XIV sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp có tính chiến lược nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn hiện đại, linh hoạt và thích ứng hiệu quả với những biến động của thời đại.

Nâng cao kỹ năng số và kỹ năng nghề nghiệp
Sự phát triển của công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cơ cấu việc làm, nhiều ngành nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị thay thế hoặc thu hẹp, đòi hỏi người lao động phải liên tục học tập và thích nghi. Vì vậy, đoàn viên kỳ vọng Công đoàn sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong việc hỗ trợ đào tạo, thúc đẩy học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, giúp người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh và không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi của nền kinh tế.
Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn
Người lao động mong muốn tổ chức Công đoàn tiếp tục xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ, tạo điều kiện để đoàn viên dễ dàng tiếp cận thông tin, đăng ký tham gia các hoạt động công đoàn, phản ánh kiến nghị, thụ hưởng các chính sách chăm lo và sử dụng các dịch vụ công đoàn trên môi trường số. Khi mọi hoạt động ngày càng được số hóa, người lao động mong muốn tiếng nói của mình được lắng nghe nhanh hơn, những khó khăn, vướng mắc được giải quyết kịp thời hơn thông qua các nền tảng công nghệ hiện đại.

Bảo vệ quyền lợi của người lao động trên không gian mạng
Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo công nghệ cao, đánh cắp dữ liệu cá nhân và giả mạo thông tin ngày càng tinh vi, người lao động mong muốn Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro và phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên trong môi trường số.
Không chỉ dừng lại ở các vấn đề liên quan đến công nghệ, đoàn viên và người lao động Quảng Ninh cũng kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ nhằm nâng cao phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Trong đó, các chính sách về nhà ở, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, môi trường làm việc an toàn và bền vững vẫn là những nội dung được quan tâm hàng đầu.
Với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng Mỏ anh hùng, đoàn viên, CNVCLĐ Quảng Ninh tin tưởng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ đề ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực phát triển mới cho tổ chức Công đoàn. Kỳ vọng ấy không chỉ thể hiện mong muốn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam hiện đại, có trình độ, bản lĩnh và khả năng hội nhập trong kỷ nguyên số.
Đó cũng chính là niềm tin mà hàng triệu đoàn viên trên cả nước đang gửi gắm vào Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam - một kỳ Đại hội của đổi mới, sáng tạo và hành động vì người lao động.