Bảo vệ người tiêu dùng

Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thanh Phương 04/06/2026 - 15:30

Lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa đang đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn, đặc biệt đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Trong đợt cao điểm từ tháng 5 đến đầu tháng 6/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 đã tiến hành kiểm tra và xử lý 5 cơ sở kinh doanh có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như adidas, Honda và Yamaha.

hanghoa.jpg
Tăng cường kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm sở hữu trí tuệ

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 30 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm với tổng trị giá 11.885.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Đội QLTT số 5 còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đơn vị đã tổ chức ký cam kết không vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

ktra.jpg
Kiên quyết xử lý khi phát hiện vi phạm

Cùng với hướng dẫn các cơ sở nhận biết, phân biệt hàng thật với hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để chủ động lựa chọn nguồn hàng có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, góp phần hạn chế nguy cơ vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Thực tế cho thấy, trên địa bàn do Đội QLTT số 5 quản lý hiện chưa xuất hiện các “điểm nóng” về kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra nhỏ lẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên của các lực lượng chức năng.

camket.jpg
Các chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết không vi phạm

Đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được triển khai theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chi cục QLTT Thanh Hóa không chỉ mang ý nghĩa xử lý vi phạm trước mắt mà còn tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Tinh thần xuyên suốt được quán triệt là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát diễn biến thị trường, tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thông qua các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn.

Thanh Phương