Môi trường

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã từ những hành động thiết thực

Thanh Phương 04/06/2026 - 10:25

Bảo vệ động vật hoang dã là trách nhiệm của toàn xã hội nhằm gìn giữ sự cân bằng của hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững môi trường sống.

Những năm gần đây, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhận thức của người dân về công tác bảo vệ động vật hoang dã đã có nhiều chuyển biến tích cực.

cathe.jpg
Cá thể rùa núi viền quý hiếm được người dân giao nộp

Một trong những minh chứng rõ nét là việc người dân chủ động phát hiện, giao nộp các cá thể động vật hoang dã cho cơ quan chức năng để được chăm sóc, bảo vệ theo quy định.

Mới đây, Công an xã Trung Lý (Thanh Hóa) đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Pá Quăn tiếp nhận và bàn giao một cá thể rùa núi viền quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ông Ngân Văn Đức, trú tại bản Pá Quăn, xã Trung Lý, trong quá trình sinh hoạt đã phát hiện cá thể rùa và nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao.

tiepnhn.jpg
Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể rùa núi viền quý hiếm thả về tự nhiên

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trung Lý phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định đây là cá thể rùa núi viền thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị chức năng đã lập biên bản tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao cá thể rùa cho Trạm Kiểm lâm Pá Quăn để tiếp tục chăm sóc, bảo tồn theo đúng quy định.

Hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của ông Ngân Văn Đức tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Không chỉ góp phần bảo vệ một cá thể động vật quý hiếm, việc làm này còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường tự nhiên.

Đây là tấm gương đẹp cần được biểu dương, lan tỏa để ngày càng có nhiều người dân tham gia vào công tác bảo vệ động vật hoang dã.

Thực tế cho thấy, nhiều loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng do nạn săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt trái phép. Mỗi cá thể động vật được cứu hộ và bảo vệ đều góp phần duy trì nguồn gen quý, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn sự cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên.

Vì vậy, khi phát hiện động vật hoang dã bị lạc, bị thương hoặc vô tình tiếp nhận được các cá thể động vật hoang dã, người dân cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an, Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Thời gian qua, Công an xã Trung Lý đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đến đông đảo Nhân dân. Thông qua các buổi tuyên truyền, người dân ngày càng hiểu rõ hơn vai trò của động vật hoang dã đối với môi trường cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác bảo tồn thiên nhiên.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt hoặc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã.

Đây là những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Thay vào đó, mỗi người dân hãy trở thành một “tuyên truyền viên” tích cực, góp phần phát hiện, tố giác các hành vi xâm hại động vật hoang dã và kịp thời giao nộp các cá thể động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng khi phát hiện.

Bảo vệ động vật hoang dã không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Từ những hành động nhỏ như tự giác giao nộp một cá thể động vật quý hiếm, mỗi người dân đang góp phần xây dựng ý thức cộng đồng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên vô giá cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Khi mỗi người đều nâng cao trách nhiệm với môi trường, công tác bảo tồn đa dạng sinh học sẽ ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, an toàn và bền vững.

Thanh Phương