Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Đã sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh?
Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ hoàn thiện cơ sở vật chất, tập huấn nhân sự đến xây dựng các phương án ứng phó thiên tai, sự cố kỹ thuật và ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao, các địa phương đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 em so với năm trước. Cả nước tổ chức thi tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8 giờ ngày 1/7.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai từ sớm. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi được ban hành đầy đủ; phần mềm quản lý thi, chấm thi trắc nghiệm và hỗ trợ ra đề thi đã được rà soát, đánh giá an ninh, an toàn trước khi đưa vào vận hành. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia tổ chức thi cũng được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.
Tại các địa phương, việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ kỳ thi đang được hoàn tất. Các điểm thi được yêu cầu bảo đảm đầy đủ phòng thi chính thức, phòng dự phòng, phòng chờ; khu vực bảo quản đề thi, bài thi đáp ứng yêu cầu bảo mật, được giám sát theo đúng quy định. Khu vực gửi tư trang của thí sinh cũng được bố trí riêng nhằm hạn chế nguy cơ đưa thiết bị công nghệ trái phép vào phòng thi.

Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước, Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm 2025. Thành phố bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi và huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Công tác kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, camera giám sát và các phương án dự phòng đang tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn.
Bên cạnh cơ sở vật chất, công tác phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) được đặc biệt chú trọng. Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quy trình tổ chức thi, từ khâu ra đề, in sao, vận chuyển đề thi đến coi thi và chấm thi.
Theo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động rà soát, đánh giá an ninh đối với các phần mềm phục vụ kỳ thi; đồng thời tăng cường nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao, AI hoặc phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến kỳ thi. Các địa phương cũng được khuyến nghị tăng cường tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ thi nhằm nâng cao khả năng nhận diện và xử lý các hình thức gian lận mới.
Một trong những thách thức được đặt ra đối với kỳ thi năm nay là nguy cơ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan như nắng nóng, dông lốc, mưa bão, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc. Trước tình hình đó, các địa phương đã xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, sự cố kỹ thuật, an toàn thực phẩm, giao thông và các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.
Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là tổ chức kỳ thi an toàn, công bằng và chất lượng. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia tổ chức thi, đồng thời chủ động hoàn thiện các kịch bản ứng phó với mọi tình huống có thể phát sinh.
Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, phương án bảo đảm an ninh, an toàn và ứng phó các tình huống phát sinh, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.